Rạn đá ngầm hình donut được tìm thấy ở Úc

(VOH) - Các nhà khoa học đã phát hiện ra một rạn đá ngầm hình donut rất lớn ở phía bắc Queensland (Úc).

Các nghiên cứu dựa trên dữ liệu laser từ Hải quân Hoàng gia Úc

Việc phát hiện ra rạn đá bất thường được công bố bởi một nhóm các nhà khoa học từ Đại học James Cook, Đại học Sydney và Đại học Công nghệ Queensland dựa trên các dữ liệu laser từ Hải quân Hoàng gia Úc.

Theo Mardi McNeil từ Đại học Công nghệ Queensland - tác giả chính của báo cáo thì nghiên cứu mới được gọi là sự khám phá "rộng lớn".

"Bây giờ chúng ta đã có bản đồ đáy biển trên 6.000 km vuông, gấp ba lần kích thước ước tính trước đây, trải dài từ eo biển Torres đến ngay phía bắc của Port Douglas" - McNeil nói. 

Cấu trúc độc đáo tìm thấy được tạo ra bởi tảo lục Halimeda. Khi tảo chết, nó tạo thành dư lượng cornflake màu trắng giống như đá vôi, cuối cùng tạo nên đường tròn lớn - đường kính 200-300 mét và ở chính giữa có thể sâu đến 10 mét.

"Cũng giống như vân gỗ - các vòng đá có thể cung cấp thông tin về tuổi cũng như môi trường hình thành của rạn đá ngầm. Với 20 mét trầm tích có thể cho bạn biết rất nhiều về lịch sử hải dương học" - ông nói.

Phát hiện này được đưa ra sau khám phá hồi tháng 4/2016 cho thấy hơn 90% rạn san hô Great Barrier (Úc) có dấu hiệu bị hóa trắng. Hiện tượng này được thúc đẩy bởi cái nóng kỷ lục trong năm nay - năm 2016 cũng có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

"Chúng tôi đã nghiên cứu về các cấu trúc địa chất ở phía bắc rạn san hô Great Barrier từ những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, nhưng chưa bao giờ có được toàn bộ thông tin về hình dạng, kích thước và quy mô của chúng", Robin Beaman, giáo sư tại Đại học James Cook, thành viên của nhóm nghiên cứu phát hiện ra rạn san hô cho biết.

Beaman nói với kênh ABC rằng, các vòng đá có thể làm sáng tỏ về nhiệt độ và điều kiện hình thành trong rạn san hô Great Barrier.

Bình luận