Rơi máy bay tàng hình F-35 Nhật Bản có thể do phi công bị 'rối loạn phương hướng'

(VOH) - Chiếc máy bay Lockheed Martin đã biến mất khỏi màn hình radar trong một cuộc tập trận vào tháng 4 vừa qua.

Theo các quan chức cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến việc một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Nhật Bản rơi xuống Thái Bình Dương là do phi công bị "rối loạn phương hướng".

Rơi máy bay tàng hình F-35 Nhật Bản có thể do phi công bị 'rối loạn phương hướng'

Nhật Bản vốn có dự định triển khai sử dụng máy bay F-35 để thay thế chiến đấu cơ F-4 đã trở nên cũ kỹ.

Một số mảnh vỡ máy bay và hài cốt của phi công 41 tuổi đã được phát hiện. Các quan chức cho biết các chuyến bay F-35 đã bị dừng và sẽ chỉ tiếp tục đưa vào sử dụng sau khi bổ sung các cuộc huấn luyện tăng cường.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên được báo cáo liên quan đến một chiếc máy bay F-35A, theo Lực lượng phòng vệ không quân Nhật Bản (JASDF).

Chiếc máy bay chưa đầy một năm tuổi này đã bị rơi chỉ 28 phút sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Misawa ở quận Aomori, Nhật Bản.

Phi công không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta gặp rắc rối trong khoang máy bay và không có bằng chứng nào cho thấy anh ta cố gắng phóng ghế ra để thoát hiểm. Tuy nhiên, lực lượng không quân không thể phục hồi bất kỳ dữ liệu nguyên vẹn nào từ máy ghi dữ liệu chuyến bay.