Anh ký thỏa thuận mậu dịch tự do hậu Brexit với Hàn Quốc

(VOH) - Anh và Hàn Quốc đã ký một Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) nhằm tìm cách duy trì các thỏa thuận thương mại hiện có sau Brexit.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox đã ký thỏa thuận với người đồng cấp Hàn Quốc Yoo Myung-hee tại Seoul.

Đây sẽ là thỏa thuận sơ bộ đánh dấu thỏa thuận thương mại hậu Brexit đầu tiên mà Anh đã bảo đảm ở châu Á. Thỏa thuận này gần như phù hợp với các điều khoản của FTA Hàn Quốc - Liên minh Châu Âu hiện có.

Anh ký thỏa thuận mậu dịch tự do hậu Brexit với Hàn Quốc

Anh ký hiệp định mậu dịch tự do FTA với Hàn Quốc hậu Brexit.

Thỏa thuận bao gồm xuất khẩu của Hàn Quốc như xe và phụ tùng ô tô. Hiện Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu ô tô và tàu sang Anh, trong khi đó nhập khẩu dầu thô và ô tô từ Anh.

Thỏa thuận này được thiết lập để cung cấp sự ổn định trong trường hợp Brexit không đạt được thỏa thuận khi Anh đã lên kế hoạch rời khỏi Liên minh Châu Âu vào ngày 31/10 tới dù có đạt được thỏa thuận hay không.

Cả hai nước đều đặt mục tiêu phê chuẩn thỏa thuận vào cuối tháng 10 và thực hiện vào tháng 11 năm nay.