Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11 xác nhận toàn bộ 20 người trên chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 gặp nạn tại khu vực Sighnaghi (Georgia) vào ngày 11/11 đều đã thiệt mạng.
Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bày tỏ vô cùng thương tiếc, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và toàn thể lực lượng vũ trang.
Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc C-130 mang số hiệu TUAF543 chở 20 quân nhân cất cánh từ sân bay quốc tế Ganja (Azerbaijan), trên hành trình trở về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại thành phố Sighnaghi, cách biên giới Azerbaijan – Georgia khoảng 5 km.
Hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy máy bay xoay nhiều vòng trên không trung, phần đầu và cánh gãy rời trước khi rơi xuống đất và bốc cháy.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đã mở cuộc điều tra chung để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Công ty Lockheed Martin của Mỹ, nhà sản xuất máy bay C-130 Hercules - cũng gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình điều tra.
Máy bay C-130 Hercules do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, là dòng vận tải quân sự được sử dụng rộng rãi từ thập niên 1950, với hơn 2.500 chiếc xuất xưởng. Phiên bản gốc C-130 có tải trọng 19 tấn, chở tối đa 92 hành khách, tốc độ 590 km/h, tầm bay 3.800 km và trần bay 10.000 m.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện vận hành 18 máy bay C-130B và C-130E, đều là các mẫu đời đầu. Trong những năm gần đây, Ankara đã thực hiện chương trình nâng cấp ERCIYES nhằm hiện đại hóa toàn bộ phi đội này, đồng thời mua thêm 12 chiếc C-130J đã qua sử dụng từ Anh vào đầu năm nay.


