Nhiều quốc gia đang sôi động chào đón năm mới Bính Ngọ với hàng loạt biểu tượng ngựa và các hoạt động biểu diễn đường phố. Người dân châu Á cùng cộng đồng gốc Á trên khắp thế giới tất bật mua sắm, trang hoàng nhà cửa trước giao thừa, đồng thời tranh thủ về quê hoặc đi du lịch dịp này.
Ngựa, linh vật của năm Bính Ngọ 2026, được trang trí tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. - ẢNH: REUTERS
Tại một công viên giải trí ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc), khu trưng bày đèn lồng hình ngựa thu hút đông đảo du khách. Các nghệ nhân múa lửa rước rồng trong màn trình diễn pháo hoa sắt trước thềm lễ hội Tết Nguyên đán. Tết tại Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều nước châu Á khác sẽ bắt đầu từ ngày 17/2, đánh dấu thời khắc chuyển sang năm mới âm lịch.
Ở Nam Kinh, Lễ hội Đèn lồng Tần Hoài có sự xuất hiện của diễn viên hóa thân Thần Tài. Du khách tập trung trước mô hình ngựa bay khổng lồ tại Lão Môn Đông. Năm Ngọ được xem là biểu trưng cho tinh thần lạc quan và những cơ hội mới.
Trung Quốc dự kiến ghi nhận khoảng 9,5 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày Xuân vận, giai đoạn cao điểm quanh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vượt mức 9,02 tỷ lượt của năm trước và lập kỷ lục mới. Giới chức nước này kỳ vọng kỳ nghỉ 9 ngày sẽ tạo động lực cho kinh tế, trong đó thúc đẩy chi tiêu nội địa là ưu tiên hàng đầu của năm mới.
Tại Hàn Quốc, Tết Nguyên đán hay Seollal là một trong những dịp lễ quan trọng nhất. Trong ba ngày đầu năm, người dân thường tưởng nhớ tổ tiên, tham gia trò chơi truyền thống và thưởng thức món ăn đặc trưng. Ở thủy cung COEX (Seoul), thợ lặn mặc Hanbok giơ bảng chúc mừng năm mới, trong khi công viên thuộc tháp Lotte World tổ chức lễ hội ánh sáng rực rỡ.
Dù là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia vẫn công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc gia, đặc biệt ý nghĩa với hàng triệu người gốc Hoa. Tại Jakarta, Medan và Pontianak, nhà cửa được trang trí bằng sắc đỏ như đèn lồng để cầu may mắn, thịnh vượng. Ở Glodok, khu phố Tàu lâu đời tại Jakarta, tiểu thương bày bán đèn lồng, đèn nháy, quần áo và hoa phục vụ dịp lễ.
Tại Yangon (Myanmar), người gốc Hoa tham gia lễ mừng năm Bính Ngọ ở sân vận động Thuwunna hôm 14/2. Không chỉ diễn ra ở châu Á, các hoạt động đón năm mới còn được tổ chức từ cuối tháng 1 tại nhiều châu lục khác. Sinh viên Viện Khổng Tử biểu diễn trong lễ mừng Tết Nguyên đán ở Nairobi, Kenya.
Ở Mexico, múa rồng trên các tuyến phố quanh quảng trường Zocalo thu hút đông du khách. Dù nhiều nước phương Tây chủ yếu nghỉ lễ theo lịch dương, cộng đồng người châu Á tại đây vẫn xem Tết Nguyên đán là dịp quan trọng gắn với truyền thống văn hóa.

