Cơ quan quản lý khai thác mỏ ở Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo cho biết đã có khoảng 30 người thiệt mạng tại một mỏ đồng bán công nghiệp ở đông nam nước này hôm 15/11 sau khi một cây cầu trong khu vực khai thác bị sập.
Vụ việc xảy ra tại mỏ Kalando thuộc tỉnh Lualaba, trong điều kiện thời tiết mưa lớn, các hoạt động khai thác diễn ra trái phép và tranh chấp kéo dài tại khu mỏ.
Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Lualaba, ông Roy Kaumba, phát biểu tại buổi họp báo: “Dù chính quyền đã cấm tuyệt đối vào khu vực do mưa lớn kéo dài và nguy cơ sạt lở, nhiều nhóm khai thác trái phép vẫn tìm cách xâm nhập”.
Ông cũng cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã được xác nhận tính đến nay là 32 người.
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức của cơ quan quản lý khai thác mỏ nói rằng số người chết có thể lên tới 49, và 20 người khác đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Khai thác mỏ thủ công là nguồn sinh kế quan trọng ở Congo, với 1,5 - 2 triệu lao động trực tiếp và hơn 10 triệu người hưởng lợi gián tiếp.
Trong thông cáo ngày 16/11, Cơ quan hỗ trợ và giám sát khai thác thủ công và quy mô nhỏ (SAEMAPE) cho biết vụ sập cầu “bắt nguồn từ tình trạng hoảng loạn, được cho là do tiếng súng nổ của binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực.”
Theo SAEMAPE, các thợ mỏ hoảng loạn đã “chen lấn, giẫm đạp lên nhau”, dẫn đến thương vong lớn.
Tổ chức Sáng kiến Bảo vệ Nhân quyền đã kêu gọi mở điều tra độc lập về vai trò của lực lượng quân đội trong vụ việc, sau khi xuất hiện thông tin về xung đột giữa thợ mỏ và binh lính.
Người phát ngôn quân đội CHDC Congo hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.
Các vụ tai nạn tại mỏ khai thác thủ công rất phổ biến tại Congo, nơi các thợ mỏ thường đào bới sâu trong điều kiện thiếu an toàn, dẫn đến hàng chục ca tử vong mỗi năm.
