Sáu nước EU đề nghị nới lỏng lệnh cấm xe động cơ đốt trong từ năm 2035

6 nước đề nghị EC cho phép tiếp tục bán xe hybrid vì cho rằng dù theo đuổi mục tiêu khí hậu song cũng không nên làm giảm khả năng cạnh tranh.

Sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Italy, Ba Lan và Slovakia vừa gửi thư lên Ủy ban châu Âu (EC) đề nghị nới lỏng lệnh cấm bán ôtô sử dụng động cơ đốt trong (ICE), dự kiến có hiệu lực vào năm 2035. Động thái diễn ra trước khi EC công bố gói chính sách mới dành cho ngành ôtô vào tuần tới.

oto-thumb
Ảnh minh họa: TTXVN

Trong thư, các nước này đề xuất EC cho phép tiếp tục bán xe hybrid (kết hợp động cơ xăng và điện) và xem xét đưa các loại nhiên liệu carbon thấp, nhiên liệu tái tạo vào kế hoạch giảm khí thải của ngành giao thông vận tải. Nhóm quốc gia này cho rằng EU có thể theo đuổi mục tiêu khí hậu một cách hiệu quả mà không làm suy giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EU đang rà soát lại quy định ban hành tháng 3/2023, yêu cầu tất cả xe mới từ năm 2035 phải phát thải bằng 0. Khi đó, triển vọng đối với xe điện chạy pin (BEV) rất thuận lợi. Tuy nhiên, thời gian qua, các nhà sản xuất ôtô châu Âu gặp khó do nhu cầu thị trường thấp hơn dự báo và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc.

Theo kế hoạch, EC sẽ công bố gói biện pháp hỗ trợ các nhà sản xuất ôtô vào ngày 10/12/2025, song gói chính sách này có khả năng bị trì hoãn.

Bình luận