Seoul đặt mục tiêu kéo dài tuổi thọ trung bình của người dân thêm 3 năm vào năm 2030

Chính quyền Seoul vừa công bố sáng kiến y tế mới, đặt mục tiêu kéo dài tuổi thọ trung bình của người dân thêm 3 năm và tăng tỷ lệ tham gia hoạt động thể chất thêm 3 điểm phần trăm vào năm 2030.

Thị trưởng thành phố Seoul, ông Oh Se-hoon nhấn mạnh, mục tiêu hướng tới việc đưa chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thành thói quen hằng ngày. Thành phố dự kiến sẽ mở rộng hệ thống cơ sở y tế, triển khai các chương trình thực phẩm lành mạnh, đồng thời xây dựng các chương trình tập luyện và chăm sóc chuyên biệt cho người cao tuổi.

Kế hoạch này được đưa ra sau khi một cuộc khảo sát của chính quyền thành phố cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tuổi thọ trung bình và tuổi thọ khỏe mạnh. Cụ thể, tuổi thọ trung bình của người dân Seoul hiện đạt 83,2 năm, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh – số năm sống không bệnh tật – chỉ ở mức 70,8 năm, tạo ra khoảng chênh lệch hơn 12 năm.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, mỗi quận trong số 25 quận của Seoul sẽ có ít nhất một trung tâm chứng nhận thể hình.

Oh Se-hoon (1)

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon phát biểu trong buổi họp báo về sáng kiến ​​y tế mới của chính quyền thành phố. - Ảnh: The Korea Herald.

Ông Oh cho biết, tại các trung tâm này, người dân có thể đo lường tình trạng sức khỏe thể chất và được chuyên gia khuyến nghị chế độ tập luyện phù hợp. Thành phố cũng đặt mục tiêu mở rộng hệ thống này lên 100 trung tâm vào năm 2030.

Sáng kiến còn được kết nối với nền tảng kỹ thuật số riêng của thành phố mang tên “My Trainer Seoul”, cung cấp các kế hoạch tập luyện cá nhân hóa, hướng dẫn thông qua các huấn luyện viên thể hình được chứng nhận và hỗ trợ tham gia các nhóm vận động cộng đồng như câu lạc bộ chạy bộ.

Ngoài ra, Seoul sẽ mở rộng mạng lưới trung tâm thể thao cộng đồng. Đến năm 2030, thành phố dự kiến xây dựng 100 “trung tâm thể thao thực tế ảo” - có thể sử dụng bất kể điều kiện thời tiết - và mở cửa 100 cơ sở thể thao trong trường học cho công chúng, nhằm giảm sự chênh lệch về sức khỏe giữa các khu vực và nhóm tuổi.

Một trọng tâm khác của kế hoạch là cải thiện thói quen ăn uống của người dân. Thông qua chương trình “One Healthy Bowl” của thành phố, thực khách có thể thay thế cơm trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt hoặc ngũ cốc hỗn hợp tại nhà hàng và trên ứng dụng giao đồ ăn. Chương trình dự kiến sẽ khởi động với 1.000 nhà hàng tham gia trong năm nay và mở rộng lên 15.000 vào năm 2030.

Các cửa hàng tiện lợi và quầy bán đồ ăn nhẹ trong trường học cũng sẽ được khuyến khích xây dựng “Healthy Kids Zones” - khu vực ưu tiên đồ ăn ít muối, ít đường cho trẻ em - dự kiến đạt 300 điểm bán vào năm 2026 và mở rộng lên 2.000 địa điểm vào năm 2030.

Trong bối cảnh Hàn Quốc chính thức trở thành xã hội siêu già từ tháng 12/2024, chính quyền Seoul cho biết sẽ tập trung đặc biệt vào việc hỗ trợ người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Tại đây sẽ có đội ngũ bác sĩ, y tá, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể dục trực tiếp tư vấn, cung cấp dịch vụ từ phòng ngừa bệnh mãn tính, hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh đến chăm sóc tích hợp bao gồm tập luyện, dinh dưỡng và hỗ trợ tinh thần.

Ông Oh nhấn mạnh: “Thành phố mà chúng tôi hướng tới là nơi tất cả người dân đều có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Ông khẳng định, bên cạnh nỗ lực của mỗi cá nhân, chính quyền thành phố sẽ đồng hành thông qua các chính sách và hệ thống xã hội phù hợp.

Bình luận