Lý do chính phủ muốn hạn chế người bên ngoài tác động tiêu cực đến sự hòa hợp dân tộc trong xã hội.

Theo đạo luật, nếu một tổ chức được chỉ định là thực thể dựa trên chủng tộc và có yếu tố bản sắc dân tộc riêng, họ sẽ phải tiết lộ các khoản quyên góp ẩn danh và từ nước ngoài, cũng như mối liên hệ giữa ban lãnh đạo và những tổ chức bên ngoài.
Chính phủ cũng có thể áp dụng lệnh cấm, để ngăn một thực thể chấp nhận khoản quyên góp từ nước ngoài, ẩn danh hoặc yêu cầu trả lại.
Luật mới trao quyền cho Bộ trưởng nội vụ, có thể ban hành lệnh cấm với cá nhân liên quan tới hành động gây phương hại cho sự hòa hợp dân tộc.
Bộ trưởng Nội vụ K. Shanmugam nói với quốc hội rằng, luật này không phải là giải pháp cho mọi vấn đề chủng tộc, không thể ngăn sự vô cảm hoặc coi thường các yếu tố bản sắc chủng tộc, nhưng thể hiện cam kết của chính phủ trong việc bảo vệ sự hòa hợp dân tộc, cả khi mối đe dọa bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ Singapore.
Luật được Đảng đối lập ủng hộ, nhưng một số nghị sĩ kêu gọi thận trọng.
Nhà lập pháp Gerald Giam cho biết, định nghĩa về “cá nhân – tổ chức liên kết ở nước ngoài” có thể tạo ra rào cản, với những hiệp hội ở địa phương có mối liên hệ lịch sử sâu sắc với các nhóm nước ngoài giúp bảo tồn di sản văn hóa Singapore.
Singapore là quốc gia đa sắc tộc. Hiện dân số khoảng 74% là người gốc Hoa, 13% người gốc Mã Lai, 9% người gốc Ấn Độ và 3,3% là chủng tộc khác.