Singapore tiếp tục phát hiện dịch tả heo châu Phi ở heo rừng

(VOH) - Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore (NParks) ngày 10/3 cho biết, phát hiện thêm 17 trường hợp dương tính với dịch tả heo châu Phi ở heo rừng, phần lớn ở phía bắc quốc đảo này.

Tiến sỹ Chang Siow Foong, Giám đốc bộ phận Động vật và Thú y của NParks cho biết, NParks hiện đang nghiên cứu làm thế nào dịch tả heo châu Phi được tìm thấy ở heo rừng ở Singapore. Hiện tại không có vaccine hoặc phương pháp điều trị loại dịch bệnh này.

"Những cá thể có dấu hiệu dịch bệnh sẽ bị tiêu hủy và xác của chúng được phát hiện cũng sẽ được xử lý", tiến sỹ Chang Siow Foong nói.

Dịch tả heo châu Phi là dịch bệnh đang lưu hành ở Đông Nam Á và lây lan chủ yếu qua heo rừng, heo bị nhiễm bệnh cũng như các vật liệu bị ô nhiễm.

Singapore tiếp tục phát hiện dịch tả heo châu Phi ở heo rừng 1
Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Dịch tả heo châu Phi không phải là bệnh lây truyền từ động vật sang người, có nghĩa là nó không thể truyền sang người và không gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan này khuyến cáo người dân nên quan sát heo rừng từ xa và không cho ăn hoặc đến gần chúng khi đi thăm quan tại các điểm thiên nhiên.

Xem thêm: Đệ nhất phu nhân Pháp thất bại trong vụ kiện tin đồn chuyển giới

Ngày 24/2, Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) báo cáo có 18 trường hợp được ghi nhận tại Singapore, hơn hai tuần sau khi NParks xác nhận ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên của nước này vào ngày 7/2.
 
Ngày 6/3, Philippines thông báo tạm thời cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt heo từ Singapore, bao gồm thịt, da và protein động vật chế biến từ heo.