Theo hãng tin AFP ngày 29-5, Harvard hiện đối mặt với làn sóng sinh viên quốc tế xin chuyển trường, giữa lo ngại rằng họ có thể bị trục xuất hoặc không được phép trở lại Mỹ nếu rời khỏi nước này.
Trường đại học danh tiếng có tới hơn 27% sinh viên là người nước ngoài trong năm học 2024 – 2025.
Chính sách cứng rắn của ông Trump, bao gồm đình chỉ xét duyệt visa sinh viên và cấm Harvard tiếp nhận học giả quốc tế, được cho là nhằm vào các trường đại học bị xem là không phù hợp với khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Bà Maureen Martin, giám đốc dịch vụ nhập cư của Harvard, chia sẻ: “Rất nhiều sinh viên và học giả quốc tế đang đối mặt với áp lực tâm lý lớn, lo sợ bị kẹt lại hoặc bị từ chối nhập cảnh, dù có visa hợp lệ.”
Không ít sinh viên thậm chí hủy bỏ kế hoạch đi lại, không dám tham dự lễ tốt nghiệp vì sợ không được phép quay trở lại Mỹ.
Nỗi lo không chỉ giới hạn ở sinh viên nước ngoài: một số sinh viên Mỹ cũng cân nhắc chuyển trường, do không muốn học trong một môi trường ngày càng thiếu vắng sự đa dạng quốc tế – yếu tố lâu nay vốn là điểm mạnh của Harvard và nhiều trường đại học danh giá khác.
Trước phản ứng dữ dội từ giới học thuật, Harvard đã kiện chính quyền liên bang. Một thẩm phán đã tạm dừng lệnh cấm để chờ phiên tòa xét xử, diễn ra vào ngày 29/5.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã bị ảnh hưởng: ít nhất 10 sinh viên và học giả bị từ chối hoặc thu hồi visa, dù đã được phê duyệt trước đó.
Bà Martin cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ động thái nào cho thấy các visa bị thu hồi sẽ được khôi phục, dù lệnh cấm đã tạm thời bị đình chỉ.”
Động thái này đặt ra câu hỏi về tương lai của nền giáo dục đại học Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào sinh viên quốc tế – không chỉ về tài chính mà còn về sự đa dạng và cạnh tranh học thuật.