Số ca mắc Covid-19 ở Châu Âu tăng kỷ lục

(VOH) - Tuy đã tăng cường nhiều biện pháp giãn cách xã hội nhưng tại một số quốc gia châu Âu, số ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua đã tăng cao tới mức kỷ lục, đặc biệt là tại Pháp và Hungary.

Pháp đã có thêm 52.010 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 1.138.500 - cao thứ 5 thế giới (sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Nga).

Đây là lần đầu tiên Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày vượt quá 50.000 người. Ngày có số bệnh nhân mới mắc Covid-19 cao kỷ lục trước đó là ngày 24/10, với 45.422 trường hợp.

Cũng trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 116 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người tử vong tại nước này lên 34.761 người kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tổng thống Emmanuel Macron ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và 8 thành phố lớn khác trong 6 tuần, bắt đầu từ 17/10. Lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Dân chúng được phép đi lại vì mục đích thiết yếu vào khung giờ này. Người vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị phạt 135 EUR (gần 160 USD). Thủ tướng Jean Castex ngày 22/10 tuyên bố mở rộng lệnh giới nghiêm ra với hơn 2/3 dân số Pháp.

pháp, covid-19
Tổng thống Emmanuel Macron ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và 8 thành phố lớn khác

Hungary cũng đã ghi nhận 3.149 ca mắc Covid-19 trong ngày 25/10 - cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Số liệu thống kê chính thức của Chính phủ Hungary cho thấy nước này có tổng cộng 59.247 người mắc Covid-19, trong đó 16.242 ca đã bình phục và 1.425 ca không qua khỏi. Hiện nước này có 2.449 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 221 bệnh nhân phải thở máy.

Số ca mắc Covid-19 tại Hungary đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 8 vừa qua, và tăng gấp 5 lần trong thời gian từ ngày 10/9 đến 21/10 vừa qua (từ mức 10.000 bệnh nhân lên tới 50.000 bệnh nhân).

Chính phủ nước này đang thương lượng với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, để mua vắcxin phòng bệnh Covid-19 cung cấp cho toàn bộ người dân. Hungary cũng đã tham gia các chương trình nghiên cứu do Liên minh châu Âu tài trợ.

Tại Đức, trong ngày 25/10, Viện RKI ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp vượt qua mốc 10.000 mỗi ngày. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Đức là 429.181 ca với 10.032 ca tử vong.

Các thành phố Frankfurt và Erfurt đã thông báo hủy hội chợ Giáng sinh nổi tiếng và lâu đời trong năm nay, nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel cho biết đang xem xét hoãn đại hội ngày 4/12 sắp tới. Dự kiến, 1.000 đại biểu sẽ tham dự đại hội này và sẽ bầu chọn lãnh đạo mới của đảng, một người có thể sẽ kế nhiệm bà Merkel trong tương lai.

Tính đến ngày 26/10, Tây Ban Nha ghi nhận 1,1 triệu ca mắc và 34.752 ca tử vong vì Covid-19, theo Worldometers. Thủ tướng Sanchez thừa nhận số liệu thực có thể lên đến 3 triệu trường hợp do năng lực xét nghiệm yếu kém.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp lệnh giới nghiêm vào ban đêm để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh lần hai. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đây là lần thứ 2 quốc gia này phải ban bố tình trạng khẩn cấp. 

Người dân phải hạn chế đi lại trong khoảng từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ đi làm hay đi mua thuốc cho người già và trẻ em. Lệnh giới nghiêm sẽ lập tức có hiệu lực từ ngày 25/10 và được duy trì trong 6 tháng tới.

Theo số liệu công bố trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 19/10, đã có 198 vắcxin tiềm năng ngừa Covid-19 đang được phát triển trên toàn thế giới và 44 vắcxin trong số đó đang được thử nghiệm lâm sàng.