Báo cáo của PAHO cho thấy các đợt bùng phát dịch chủ yếu xuất phát từ tỷ lệ tiêm chủng thấp. Cụ thể, 71% số ca mắc là ở người chưa tiêm vaccine, 18% không rõ tình trạng tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm phòng tại khu vực này vẫn chưa đạt chuẩn khuyến nghị 95% của WHO, khi năm 2024 mới chỉ đạt 89% cho mũi đầu tiên và 76% cho mũi thứ hai.
Các quốc gia ghi nhận số ca mắc cao nhất gồm Canada với gần 4.550 ca, Mexico với 3.911 ca và Mỹ với 1.356 ca. Ngoài ra, Bolivia, Argentina, Belize, Brazil, Costa Rica, Paraguay và Peru cũng thông báo phát hiện ca nhiễm. Các trường hợp tử vong được báo cáo tại Mexico, Mỹ và Canada.
Để ứng phó, PAHO đang trực tiếp hỗ trợ các nước trong việc giám sát, điều tra, xét nghiệm và tổ chức chiến dịch tiêm chủng. Tổ chức này cũng đã cử chuyên gia đến Mexico, Argentina và Bolivia; theo dõi nguy cơ lây lan tại Brazil và Paraguay; đồng thời tăng cường phối hợp với cộng đồng và nhân viên y tế để chống lại thông tin sai lệch, thúc đẩy tiêm chủng.
Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus, lây qua các giọt bắn từ đường hô hấp. Virus có thể tồn tại trong không khí hoặc trên bề mặt tới 2 giờ. Sau 8–12 ngày ủ bệnh, các triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, chảy mũi, viêm kết mạc, nổi ban đỏ và xuất hiện đốm trắng trong niêm mạc má. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, đa số bệnh nhân hồi phục sau 2–3 tuần, nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, tiêu chảy nặng, viêm não, viêm tai và thậm chí mù lòa.
Trước khi chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai vào năm 1980, bệnh sởi từng cướp đi sinh mạng khoảng 2,6 triệu người mỗi năm trên toàn cầu, trong đó riêng châu Mỹ ghi nhận tới 12.000 ca tử vong.


