Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ mới đây ghi nhận mức cao nhất trong 3 năm

MỸ - Số đơn xin trợ cấp theo xu hướng tăng, phù hợp với các số liệu khác cho thấy tình hình khó khăn của thị trường việc làm.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 26/12, trong tuần kết thúc vào ngày 14/12, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng 46.000 lên 1,91 triệu người, mức cao nhất kể từ tháng 11/2021. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 1.000 xuống 219.000 trong tuần kết thúc ngày 21/12.

Con số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng dần, tương ứng với những dữ liệu khác cho thấy những người thất nghiệp đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm.

kinh-te-my-5-3
Người lao động tìm cơ hội làm việc tại hội chợ việc làm ở Sunrise, Florida (Mỹ) - Ảnh: Getty Images/TTXVN

Dù vậy, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell hồi tuần trước vẫn đánh giá thị trường lao động đang ở trạng thái vững chắc, trong khi các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi sát sao mọi dấu hiệu cho thấy nguy cơ suy giảm.

Chủ tịch Fed nhận định thị trường lao động đang hạ nhiệt, nhưng không gây ra lo ngại.

Những số liệu mới này dù thể hiện sự suy giảm, cũng không đủ mạnh để khiến các quan chức Fed có thêm động lực để cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, theo một số chuyên gia.

Sự gia tăng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong hơn một tuần thể hiện người mất việc vẫn chật vật trong tìm kiếm việc làm, nên phải tiếp tục nhận trợ cấp trong thời gian dài.

Dẫn chứng cho tình trạng này, ông Thomas Simons, nhà kinh tế Mỹ tại công ty dịch vụ tài chính Jefferies U.S., nhận định tốc độ tuyển dụng rõ ràng đã chậm lại dựa trên nhiều dữ liệu kinh tế khác nhau.

Tuy nhiên có điều bất thường là dữ liệu lại cho thấy tốc độ sa thải không tăng, do thường có mối tương quan nghịch giữa tốc độ tuyển dụng và sa thải, theo ông Simons.

Những điều kiện hiện tại cho thấy các công ty đang thừa nhận rằng nguồn cung lao động đang khan hiếm, do đó việc giữ chân nhân viên trở nên quan trọng hơn so với trước đây.

Bình luận