Số lượng tỷ phú toàn cầu tăng gần 9%, tổng tài sản đạt 15.800 tỷ USD

Báo cáo của ngân hàng UBS cho thấy khối tài sản của các tỷ phú tăng mạnh một phần nhờ làn sóng bùng nổ cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo mới công bố của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), số lượng tỷ phú trên thế giới trong năm nay đã tăng thêm 287 người, tương đương mức tăng 8,8% so với năm 2024.

Tổng tài sản ròng của giới siêu giàu cũng tăng 13%, đạt khoảng 15.800 tỷ USD. Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát khách hàng cùng cơ sở dữ liệu do UBS phối hợp với hãng tư vấn PwC thực hiện.

35d03085aca0feacac94238b9fdc2e-4430-1470-1765687803
Các tỷ phú công nghệ trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ ở Đồi Capitol ngày 20/1 - Ảnh: AFP

UBS cho biết khoảng 70% số tỷ phú mới là những người giàu lên nhờ tự thân. Bên cạnh đó, có 91 trường hợp trở thành tỷ phú thông qua thừa kế tài sản, là thế hệ con cháu của các gia đình sở hữu tập đoàn dược phẩm lớn tại Đức. Nhận định về xu hướng này, Giám đốc điều hành UBS Benjamin Cavalli cho rằng đây là bằng chứng cho thấy quá trình chuyển giao tài sản kéo dài nhiều năm đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ.

Theo ước tính của UBS, ít nhất 5.900 tỷ USD tài sản của các tỷ phú sẽ được chuyển giao cho thế hệ kế tiếp trong vòng 15 năm tới, chủ yếu tại Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, xu hướng tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn cùng mức độ dịch chuyển cao của các tỷ phú trẻ có thể làm thay đổi đáng kể bức tranh phân bổ tài sản toàn cầu.

Những lo ngại về bất ổn địa chính trị và chính sách thuế đang thúc đẩy giới siêu giàu cân nhắc việc thay đổi nơi cư trú. Ông Cavalli dự báo Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mỹ và Singapore sẽ tiếp tục là những điểm đến được các tỷ phú ưa chuộng.

Mỹ hiện là quốc gia có số lượng tỷ phú lớn nhất thế giới, với 924 người, chiếm gần một phần ba tổng số tỷ phú toàn cầu. Riêng trong năm nay, nền kinh tế lớn nhất thế giới ghi nhận thêm 87 tỷ phú tự thân mới, trong đó có Ben Lamm, đồng sáng lập công ty di truyền và khoa học sinh học Colossal, và Michael Dorrell, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư hạ tầng Stonepeak.

Báo cáo cho thấy khối tài sản của các tỷ phú tăng mạnh một phần nhờ làn sóng bùng nổ cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Nhóm “Magnificent Seven” gồm Nvidia, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Google và Tesla ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu cộng gộp khoảng 25% trong năm nay.

Đà tăng này đã giúp tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ tăng vọt. Nhà sáng lập Oracle Larry Ellison hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản ròng 274 tỷ USD, tăng thêm 104 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, CEO Nvidia Jensen Huang đứng thứ chín trong danh sách người giàu nhất thế giới, với tài sản tăng 45 tỷ USD, đạt 159 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Ngoài ra, khoảng 75% tỷ phú toàn cầu được UBS khảo sát cho rằng công nghệ và AI là thách thức cấp bách nhất mà các thế hệ trẻ sẽ phải đối mặt trong tương lai. Một tỷ phú chia sẻ với UBS rằng ông nhìn nhận AI vừa là cơ hội khổng lồ, vừa là thách thức lớn đối với xã hội và nền kinh tế toàn cầu.

Bình luận