Chờ...

Số sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm tăng cao kỷ lục tại Hàn Quốc

VOH - Ngày 21/7, chính phủ Hàn Quốc cho biết, số lượng người Hàn Quốc không có việc làm hoặc đang tìm kiếm việc làm đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong nửa đầu năm nay.

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, có 4,058 triệu người trong nước có bằng đại học được coi là "dân số không hoạt động kinh tế", tức là những người từ 15 tuổi trở lên không có khả năng hoặc không muốn làm việc.

Con số này bao gồm sinh viên, người nội trợ, những người chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước và những người đơn giản là bỏ việc.

han-quoc-viec-lam-220724
Người tìm việc được tư vấn tại hội chợ việc làm ở Incheon vào ngày 19/7 - Ảnh: Yonhap

Số lượng công dân không hoạt động kinh tế có trình độ học vấn cao trong nửa đầu năm nay đã tăng 72.000 so với cùng kỳ năm 2023 và là con số cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thống kê vào năm 1999.

Mức cao trước đó là vào năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi tỷ lệ này vượt mốc 4 triệu lần đầu tiên ở mức 4,048 triệu. Con số này giảm 130.600 vào năm 2022, nhưng lại tăng trong 2 năm tiếp theo.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học trong số những người không có việc làm cao hơn bao giờ hết, đạt 25,1% trong nửa đầu năm nay, vượt qua mốc 25% lần đầu tiên.

Trong số những người có trình độ đại học và hoạt động kinh tế, những người trong độ tuổi từ 15 - 29 chiếm 591.000 người, ám chỉ những rắc rối mà dân số trẻ của đất nước phải đối mặt. Báo cáo năm ngoái cho thấy, dân số trẻ không làm việc, không có lý do cụ thể - chẳng hạn như do bệnh tật hoặc lý do học tập - là 398.000 người, tăng 13.000 so với năm trước.

Một số liệu khác của Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy, tính đến tháng 5, có 3,76 triệu người trong độ tuổi 15 - 29 có việc làm.

Khoảng 31,4 % trong số họ cho biết công việc đầu tiên của họ là công việc không được đảm bảo, được ký hợp đồng làm việc trong một năm hoặc ít hơn. Con số này cũng đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại kể từ khi chính phủ bắt đầu lưu giữ số liệu vào năm 2008.