Lệnh cấm sẽ áp dụng tại 5 tỉnh ở phía bắc đất nước là Kunduz, Badakhshan, Baghlan, Takhar và Balkh, nhằm ngăn chặn các hoạt động vô đạo đức, chẳng hạn như khiêu dâm và hành vi tán tỉnh giữa nam và nữ trên mạng.
Đây là lệnh cấm Internet đầu tiên kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào năm 2021.
Trước đó, Taliban đã công bố nhiều biện pháp ngăn chặn khác bao gồm việc cấm trẻ em gái đến trường trung học và cấm phụ nữ làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Các quan chức cho biết, lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các kết nối Internet qua cáp quang. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể truy cập Internet bằng dữ liệu di động. Tuy nhiên, theo tuyên bố từ các tỉnh, mọi kết nối đều đã bị ngắt.
Chính quyền Taliban cho biết: "Biện pháp này được thực hiện nhằm ngăn chặn các hoạt động vô đạo đức", đồng thời nói thêm rằng sẽ cung cấp giải pháp thay thế cho các nhu cầu thiết yếu.
Việc ngắt kết nối mạng cáp quang khiến các văn phòng, nhà ở và các doanh nghiệp khác không có kết nối Internet.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad cho biết, lệnh cấm này là vô lý.
“Nếu nội dung khiêu dâm thực sự là mối lo ngại, như ở nhiều quốc gia Hồi giáo khác, nhưng nó có thể dễ dàng bị lọc bỏ. Nhiều quốc gia Hồi giáo đã làm chính xác điều đó”, ông nói.
Taliban đã ban hành một bộ quy tắc dài chi phối đạo đức vào cuối năm ngoái, từ việc yêu cầu phụ nữ phải che mặt, đàn ông phải để râu cho đến việc cấm tài xế ô tô bật nhạc.
Những hạn chế của Taliban đối với phụ nữ và quyền tự do ngôn luận đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhóm nhân quyền và nhiều chính phủ nước ngoài.


