Cụ thể, 42% người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù, trong khi chỉ 6% người Mỹ coi nước này là đối tác. Một nửa số người được phỏng vấn coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh.

Trong số 3.600 người Mỹ trưởng thành được khảo sát từ ngày 1 đến ngày 7/4, 81% có quan điểm không thiện cảm với Trung Quốc.
Đó là con số nhảy vọt so với năm 2020, khi chỉ 66% người Mỹ đánh giá tiêu cực về nền kinh tế số hai thế giới.
Khoảng 70% người Mỹ đồng ý rằng, Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh. Tâm lý này đi kèm lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng, với 61% số người được hỏi cho biết, họ lo lắng về tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với láng giềng.
Theo khảo sát, người Mỹ rất quan ngại về ảnh hưởng của kinh tế của Trung Quốc, khiến cuộc sống của họ tệ hơn.
Khoảng một nửa số người được hỏi cho rằng, hạn chế quyền lực và ảnh hưởng của Trung Quốc, phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. 42% khác cho rằng, vấn đề này cần được ưu tiên.
Trung Quốc đã trở thành một vấn đề lưỡng đảng, khi cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều muốn Washington cứng rắn hơn.
Theo một số chuyên gia, quan điểm tiêu cực về Trung Quốc trong 4 năm qua, làm gia tăng sự phân biệt đối xử đối với người Trung Quốc cư trú tại Hoa Kỳ, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống của người gốc Á.
Ví dụ, khoảng 11 bang đã thông qua luật cấm công dân Trung Quốc mua bất động sản, bao gồm Florida, Texas, North Dakota và Oklahoma.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ lớn tuổi có thái độ tiêu cực hơn với Trung Quốc so với người trẻ. Khoảng 61% người Mỹ trên 65 tuổi cảm thấy rất tiêu cực về Trung Quốc, so với 27% dưới 30 tuổi.
Người lớn tuổi cũng có xu hướng coi Trung Quốc là kẻ thù cao hơn gấp đôi, so với những người trẻ có xu hướng coi nước này là đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác.