Đăng nhập

Tân Thủ tướng Campuchia đặt mục tiêu cho đất nước đến năm 2050

VOH – Tân Thủ tướng Hun Manet của Campuchia hôm 4/9 đã đặt ra tầm nhìn cho đất nước vào năm 2050, trong bài phát biểu tại 1 diễn đàn quốc tế đầu tiên.

Đại tướng Hun Manet năm nay 45 tuổi, kế nhiệm cha mình là cựu Thủ tướng Hun Sen vào cuối tháng 8/2023.

Thủ tướng Hun Manet tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN – Ảnh: The Straits TimesXem toàn màn hình
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN – Ảnh: The Straits Times

Phát biểu tại diễn đàn kinh doanh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta của Indonesia, nhà lãnh đạo từng học tập ở phương Tây cho biết, Campuchia gần đây đã đưa ra tầm nhìn tổng thể về kinh tế quốc gia, nhằm bảo vệ bản chất của nền hòa bình khó khăn lắm mới đạt được, và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.

Tầm nhìn này liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, kinh tế kỹ thuật số, bảo vệ môi trường, và chống tham nhũng lãng phí. Chiến lược này còn được gọi là “ngũ giác đài”.

Theo ông, Campuchia từng bị tàn phá bởi nhiều thập kỷ chiến tranh, hiện đang phát triển với tốc độ bình quân 7%/1 năm, và thuộc diện quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Về địa chính trị quốc tế, trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, ông Hun Manet thừa nhận, sự cạnh tranh giữa các siêu cường đang ngày càng gay gắt, tạo áp lực lớn cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng của ASEAN.

Khẳng định "chiến tranh không thể giải quyết bằng chiến tranh", ông Hun Manet kêu gọi cộng đồng ASEAN và cộng đồng quốc tế phản đối việc đe dọa dùng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền, đồng thời cho rằng các bên phải tuân thủ tinh thần độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp công việc nội bộ nước khác.

Bình luận