Đăng nhập

Kim cương Nga có nguy cơ bị G7 và EU áp trừng phạt mới

VOH - Các nước G7 và EU có thể công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với nguồn cung cấp kim cương của Nga vào tháng 9/2023.

Theo New York Times, sắp tới các quốc gia G7 và EU có thể cấm hoàn toàn việc nhập khẩu kim cương khai thác ở Nga.

Hiện các nhà chính sách châu Âu đang hoàn thiện các điều khoản và dự kiến sẽ có thông báo chính thức về các biện pháp trừng phạt của EU ​​vào tháng 9/2023. Sau đó, các lệnh cấm mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2024. 

Lệnh cấm mới được cho là sẽ yêu cầu theo dõi các loại kim cương thuộc mọi kích cỡ một cách chặt chẽ và tốn kém, có thể mất nhiều năm và đẩy giá mặt hàng này lên cao.

kim cươngXem toàn màn hình
Các nước G7 và EU có thể công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với nguồn cung cấp kim cương của Nga - Ảnh: Politico

Việc EU áp đặt các lệnh trừng phạt hiện vẫn còn bị cản trở bởi Bỉ, nơi có Antwerp - trung tâm giao dịch đá quý hàng đầu, do lo ngại rằng Dubai và Ấn Độ sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường kim cương.

Một trong những vấn đề phức tạp nhất đang được các nhà đàm phán thảo luận là cách thức phân loại nguồn gốc của kim cương. Điều này có thể khó khăn vì có nhiều trung gian trong chuỗi cung ứng.

Vào tháng 5, các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết hạn chế buôn bán kim cương được khai thác, chế biến hoặc sản xuất ở Nga nhằm nỗ lực cắt giảm thêm doanh thu của Moscow, đồng thời tuyên bố sẽ hạn chế hoạt động buôn bán kim cương trị giá 4,5 tỷ USD của Nga bằng cách sử dụng các phương pháp bao gồm truy tìm công nghệ cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết kim cương có thể được đổi chủ từ 20 đến 30 lần trước khi đưa ra thị trường, khiến việc truy tìm nguồn gốc của chúng trở nên khó khăn.

Mỹ và Anh đã cấm nhập khẩu kim cương thô của Nga, mặc dù Washington vẫn cho phép nhập khẩu đá quý được khai thác ở Nga nếu chúng đã bị thay đổi đáng kể ở các nước khác.

Canada và New Zealand đã áp dụng các biện pháp tương tự chống lại công ty khai thác mỏ khổng lồ Alrosa (Nga).

Bình luận