Tàu ngầm định vị Trung Quốc tham gia tìm kiếm MH370

(VOH) - Phó thủ tướng Úc Warren Truss cho biết một tàu ngầm định vị của Trung Quốc mang tên Dong Hai Jiu 101 sẽ tham gia vào cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia.

Tàu ngầm định vị của Trung Quốc mang tên Dong Hai Jiu 101. (Ảnh BBC)

Con tàu hiện đang ở Singapore và sẽ trở lại Úc vào ngày 31/1 tới,  trước khi ra khu vực tìm kiếm ở phía nam biển Ấn Độ.

Dong Hai Jiu 101, có giá 14 triệu đô la, sẽ được hạ sâu 6km dưới đáy biển để quét tìm tín hiệu.

Máy bay MH370 biến mất tháng 3 năm 2014, với 239 người trên khoang, trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Hầu hết các hành khách là công dân Trung Quốc.

Dựa trên dữ liệu từ vệ tinh, máy bay được cho là đã rơi ở Ấn Độ Dương, gần đảo Reunion của Pháp, tuy nhiên vẫn chưa có bất kì mảnh vỡ máy bay này được tìm thấy tại đây.

Hy vọng đã được nhen nhóm khi những mãnh vỡ của máy bay trôi dạt vào bờ biển tại các quốc gia khác nhau được tìm thấy, nhưng cuối cùng vẫn không khớp với chiếc máy bay mất tích.

Hiện tại có ba con tàu đang tham gia tìm kiếm ở cùng khu vực 120.000 km vuông dưới đáy đại dương, các quan chức cho hay nếu không tìm thấy dấu vết gì việc tìm kiếm sẽ được hủy bỏ.