Tây Ban Nha: Bắt trùm ma túy giả chết do Covid-19

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ Wilmer Chavarria, biệt danh "Pipo", một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao hàng đầu của Ecuador.

Y đã bị tóm tại thành phố Malaga gần 5 năm sau khi dàn dựng cái chết của mình trong đại dịch Covid-19.

Việc bắt giữ Chavarria được Tổng thống Ecuador Daniel Noboa xác nhận ngày 17/11. Chavarria, trùm ma túy đứng đầu băng nhóm khét tiếng Los Lobos, bị cáo buộc đã giả chết vào năm 2021 giữa đại dịch để trốn tránh pháp luật.

Sau khi giả chết, Pipo đã sử dụng danh tính mới để trốn sang Tây Ban Nha.

trum ma tuy

Tổng thống Noboa cho biết Pipo vẫn tiếp tục điều hành đường dây ma túy, chỉ đạo giết người và vận hành đường dây tống tiền nhắm vào các mỏ vàng ở quê nhà.

Bộ trưởng Nội vụ Ecuador, John Reimberg, tiết lộ Chavarria kiểm soát các tuyến buôn ma túy và khai thác vàng trái phép, và được cho là đứng sau ít nhất 400 vụ án mạng tại Ecuador.

Chavarria là kẻ cầm đầu Los Lobos – một băng tội phạm ma túy có khoảng 8.000 thành viên và đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Nhóm này bị cáo buộc dính líu đến nhiều vụ ám sát chính trị ở Ecuador và có quan hệ hợp tác với các băng đảng ma túy Mexico.

Ecuador từng là một trong những quốc gia yên bình nhất Nam Mỹ vào đầu thập niên 2010. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực đã leo thang nghiêm trọng khi nước này trở thành điểm trung chuyển ma túy quan trọng từ Colombia và Peru.

Các băng nhóm này thường xuyên tấn công quan chức, nhà báo và ứng viên tổng thống trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát cảng biển và các thành phố ven biển.

Ecuador nằm cạnh hai quốc gia trồng nhiều cây côca nhất thế giới là Colombia và Peru. Ecuador không tự sản xuất được cocain, nhưng 70% nguồn cung cocain hằng năm của thế giới đi qua các hải cảng của Ecuador, trong đó nhiều nhất là qua thành phố cảng Guayaquil ở miền tây nước này. Khoảng 27% GDP của Ecuador (tương đương 30 tỷ USD) đến từ việc buôn bán ma túy và khai thác tài nguyên trái phép. Mặt khác cuộc chiến chống ma túy tại Ecuador đã kéo dài hơn hai thập kỷ nhưng chưa đạt kết quả gì đáng kể.

Vụ bắt giữ Pipo diễn ra đúng lúc người dân Ecuador đang bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về 4 nội dung, bao gồm đề xuất cho phép quốc gia khác đặt căn cứ quân sự tại Ecuador.

Tổng thống Noboa khẳng định sửa đổi này sẽ giúp tăng cường hợp tác chống ma túy với Mỹ, gây thêm sức ép lên các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Bình luận