Tại Tây Ban Nha, trường học, văn phòng, giao thông công cộng và nhiều bệnh viện đã hoạt động trở lại, dù một số nơi vẫn dùng máy phát điện.
Sáng 29/4 (giờ địa phương), công ty vận hành lưới điện quốc gia Tây Ban Nha, Red Electrica, cho biết đã đáp ứng được gần như toàn bộ nhu cầu điện trên cả nước. Còn công ty vận hành lưới điện Bồ Đào Nha, REN, thông báo toàn bộ 89 trạm điện trên cả nước đã khôi phục hoạt động từ tối 28/4.
Nhiều câu hỏi được đặt ra, yêu cầu giới chức hai nước đưa ra lời giải thích về nguyên nhân gây ra một trong những sự cố mất điện lớn nhất từng ghi nhận ở châu Âu, theo Reuters.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này mất 15 GW công suất điện - tương đương 60% tổng nhu cầu - chỉ trong vòng 5 giây vào khoảng giữa trưa thứ Hai 28/4.
Ông Eduardo Prieto, giám đốc vận hành của Red Electrica cho biết tình trạng mất ổn định lưới điện đã khiến kết nối điện giữa Tây Ban Nha và Pháp qua dãy Pyrenees bị ngắt, dẫn đến sự sụp đổ toàn hệ thống tại Tây Ban Nha.
Ngoài ra, một số khu vực tại Pháp cũng ghi nhận hiện tượng mất điện ngắn hạn vào cùng thời điểm.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất châu Âu. Song sự cố hôm 28/4 đã làm dấy lên tranh luận về việc liệu tính biến động của nguồn cung điện từ năng lượng mặt trời và gió có khiến hệ thống điện dễ bị tổn thương hơn hay không.
John Kemp, nhà phân tích năng lượng và chuyên gia chính sách công, cho rằng việc xác định rõ nguyên nhân chuỗi sự cố dẫn tới mất điện có thể sẽ mất nhiều tháng điều tra.
"Khu vực này có tỷ lệ năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời thuộc hàng cao nhất thế giới, vì vậy sự cố này sẽ trở thành một nghiên cứu điển hình về ảnh hưởng của năng lượng tái tạo đối với độ tin cậy lưới điện và khả năng khôi phục sau sự cố diện rộng," ông Kemp nhận định.


Tại Bồ Đào Nha, chính phủ cho biết các bệnh viện đã hoạt động trở lại, sân bay vận hành bình thường dù vẫn còn một số ít chuyến bay bị trễ tại Lisbon.
Tại Madrid (Tây Ban Nha), chính quyền địa phương đã bố trí các tuyến xe buýt miễn phí để đưa người dân đi làm vào sáng thứ Ba 29/4. Hệ thống metro tại thủ đô cũng đã khởi động lại và các chuyến tàu liên tỉnh bắt đầu chạy, dù vẫn gặp tình trạng chậm trễ.
Hàng loạt hành khách bị mắc kẹt tại các ga lớn, buộc phải qua đêm tại nhà ga hoặc khu tổ chức sự kiện. Nhiều nơi ở Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp, và 30.000 cảnh sát được triển khai để hỗ trợ người dân.
Trả lời truyền thông, Bộ trưởng Công nghiệp Pháp, ông Marc Ferracci, cho biết nước này được chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn các sự cố mất điện tương tự như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đồng thời cho biết tác động tại Pháp là "tối thiểu".