Tether, công ty phát hành USDT – stablecoin lớn nhất thế giới – đã mua thêm 27 tấn vàng trong quý IV/2025, tương đương khối lượng mua vào trong quý trước đó.
Theo thông báo ngày 26/1, lượng vàng Tether mua trong quý cuối năm 2025 tương đương mức ước tính khoảng 26 tấn trong quý III. Động thái này cho thấy Tether đang trở thành một trong những lực đẩy đáng kể đối với nhu cầu vàng toàn cầu, khi tăng tốc tích lũy vàng làm tài sản bảo đảm cho các stablecoin như USDT và XAUT.
Stablecoin là tiền số phát triển trên nền tảng blockchain, được thiết kế để ổn định giá trị bằng cách neo theo một tài sản tham chiếu. Trong đó, 1 USDT có giá tương đương 1 USD, còn XAUT được neo theo giá 1 ounce vàng. Hiện tổng giá trị USDT đang lưu thông đạt khoảng 187 tỷ USD, trong khi XAUT có giá trị khoảng 2,7 tỷ USD.
USDT do Tether phát hành hiện là stablecoin lớn nhất thế giới - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi đang hoạt động với quy mô khiến quỹ đầu tư vàng Tether Gold Investment Fund hiện tương đương các quỹ vàng quốc gia”, CEO Tether Paolo Ardoino cho biết. Ông dẫn ví dụ Ngân hàng Trung ương Ba Lan – một trong những bên mua vàng tích cực nhất gần đây – đã mua thêm 35 tấn trong quý trước, nâng tổng dự trữ vàng lên 550 tấn.
Tether không công bố cụ thể lượng vàng hiện được lưu trữ tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 12/2025, công ty nắm giữ 16,2 tấn vàng để bảo đảm riêng cho XAUT, stablecoin được bảo đảm hoàn toàn bằng vàng.
Trong khi đó, theo báo cáo dự trữ cuối quý III, lượng vàng bảo đảm cho USDT của Tether có giá trị khoảng 12,9 tỷ USD, tương đương 104 tấn tại thời điểm đó.
Dù vậy, dự trữ bảo đảm cho USDT chủ yếu vẫn là trái phiếu chính phủ Mỹ, trong khi vàng chỉ chiếm khoảng 7%.
Theo cơ chế vận hành, mỗi USDT được bảo đảm bằng 1 USD trong dự trữ. Khi người dùng nạp 1 USD, Tether phát hành 1 USDT và nắm giữ các tài sản có giá trị tương đương, nhằm bảo đảm khả năng quy đổi sang USD khi cần thiết.
Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 18%, có thời điểm vượt 5.100 USD trong phiên giao dịch ngày 26/1.
Năm ngoái, giá vàng tăng tới 64%, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương – đặc biệt là Trung Quốc – cùng dòng vốn đầu tư kỷ lục từ các quỹ ETF.




