Lực lượng Mỹ áp sát Iran, Trung Đông gia tăng lo ngại xung đột

Mỹ đang điều động một lực lượng hải quân - không quân quy mô lớn áp sát khu vực vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một đòn tấn công nhằm vào Iran.

Theo báo New York Times, tính đến ngày 26/1, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng ba chiến hạm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đã được triển khai tới khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Tây Ấn Độ Dương.

Lực lượng Mỹ áp sát Iran, Trung Đông gia tăng lo ngại xung đột – Hình 1

Bản đồ mô tả lực lượng Mỹ gần Iran - Ảnh: NEWYORKPOST

Cùng với đó, quân đội Mỹ tăng cường thêm các máy bay chiến đấu F-15, F-35, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và các hệ thống phòng không tới khu vực.

Trước động thái này, Iran phát đi những cảnh báo cứng rắn. Ngày 26/1, hãng tin bán chính thức ISNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Iran khẳng định Tehran sẽ trả đũa nếu bị tấn công.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, ông Reza Talaei-Nik, nhấn mạnh: “Phản ứng của chúng tôi sẽ dứt khoát nếu Iran trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công Mỹ – Do Thái”.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các quan chức tại Trung Đông ngày càng lo ngại khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, động thái có thể kích hoạt chuỗi trả đũa nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực, thông qua Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tái khẳng định lập trường không cho phép không phận, lãnh thổ hay vùng biển của nước này bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào chống Iran, đồng thời tuyên bố sẽ không cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động như vậy.

Theo cựu Phó đô đốc Kevin Donegan, nguyên Tư lệnh hải quân Mỹ tại Trung Đông, kết cục của bất kỳ đòn tấn công nào nhằm vào chính quyền Iran đều khó lường.

Do đó, mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng là gia tăng sức ép và cải thiện vị thế đàm phán, thay vì theo đuổi một thắng lợi quân sự toàn diện.

Bình luận