Thác Niagara ở biên giới Mỹ-Canada đóng băng dưới nhiệt độ -67 độ C

(VOH) - Cụm thác Niagara nằm giữa Mỹ và Canada bị đóng băng một phần do nhiệt độ xuống tới -67 độ C.

Nhiều nơi trên thác Niagara đóng băng khi không khí lạnh cực mạnh tràn qua nước Mỹ, khiến nhiệt độ hạ xuống -67 độ C.

Dù tạo nên khung cảnh đẹp mắt ở thác Niagara - nằm ở biên giới giữa bang New York, Mỹ và tỉnh Ontario, Canada, thời tiết này cũng kéo theo nhiệt độ thấp kỷ lục ở vài nơi và một số trường hợp chó, rùa và thậm chí cá mập đông cứng tới chết.

Cụm thác Niagara bao gồm ba thác nước có chiều cao trung bình 51 m và tổng chiều rộng hơn 1.100 m. (Ảnh: AP)

(Ảnh: Shutterstock)

Người dân đổ xô tới xem thác băng (Ảnh: Shutterstock)

Tại Mỹ hiện nhiệt độ dưới mức đóng băng gây lạnh kỷ lục một số điểm. Khoảng 30 vụ tai nạn đã được ghi nhận trên những con đường băng giá ở Michigan, nơi tuyết dày tới 15 cm.

Do nhiệt độ được dự đoán sẽ tiếp tục hạ sâu, người dân Mỹ sẽ trải qua đêm giao thừa lạnh nhất trong lịch sử.