Vụ việc xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan và Oddar Meanchey của Campuchia.
Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn lục quân Thái Lan, cho biết khoảng 8h50 cùng ngày, trong lúc lực lượng Thái Lan tuần tra gần khu vực Phlan Hin Paet Kon, tỉnh Si Sa Ket, phía Campuchia đã bắn một quả đạn súng phóng lựu 40 mm về phía họ. Ông nói không có binh sĩ Thái Lan nào bị thương.
Theo phía Thái Lan, sau tiếng nổ, binh sĩ nước này đã sử dụng súng phóng lựu M79 bắn trả theo hướng phát ra hỏa lực. Hành động được mô tả là thực hiện theo quy trình tác chiến tiêu chuẩn nhằm mục đích tự vệ và cảnh báo. Quân đội Thái Lan cũng tăng cường theo dõi tình hình để bảo đảm an toàn cho lực lượng và khu vực.
Ông Winthai cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 27/12/2025. Ông nhận định sơ bộ rằng sự việc có thể liên quan đến việc luân chuyển binh sĩ Campuchia, khi các binh lính mới thiếu kinh nghiệm về quy định và quy trình chỉ huy nên đã xảy ra sai sót trong quá trình làm nhiệm vụ.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận có đụng độ tại khu vực tỉnh Oddar Meanchey, giáp Si Sa Ket. Theo phía Campuchia, quân đội Thái Lan đã nổ súng trước và binh sĩ Campuchia chỉ hành động trong phạm vi tự vệ để đáp trả việc bị xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ.
Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan, cho rằng "Những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật, bị bịa đặt và bóp méo nghiêm trọng sự thật, với mục đích cố ý khiến dư luận hiểu lầm và kích động căng thẳng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan".
Ông Neth Pheaktra đồng thời tái khẳng định "cam kết kiên định" của Campuchia đối với thỏa thuận ngừng bắn tháng 12/2025 cũng như lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 10 trước đó. Ông bày tỏ quan ngại rằng các cáo buộc đơn phương, khi chưa có xác minh chung hay tham vấn đầy đủ, có thể làm sai lệch tình hình thực địa và ảnh hưởng đến lòng tin giữa hai bên.
Căng thẳng dọc biên giới hai nước leo thang và bùng phát thành xung đột vào tháng 7/2025, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường phải sơ tán sau 5 ngày giao tranh. Hai bên sau đó ký thỏa thuận hòa bình tại Malaysia vào tháng 10/2025, song tiếp tục nhiều lần cáo buộc nhau không tuân thủ cam kết.
Đầu tháng 12/2025, giao tranh tái diễn, làm ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Cuối tháng 12/2025, đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan ký tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn.
Ngày 17/2, Thủ tướng Hun Manet cáo buộc lực lượng Thái Lan vẫn hiện diện tại nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Campuchia. Phía Thái Lan cho biết việc duy trì các vị trí quân sự hiện nay nhằm phục vụ biện pháp giảm căng thẳng và bác bỏ cáo buộc chiếm đóng lãnh thổ nước khác.


