Theo Khmer Times, cuộc gặp diễn ra trong không khí hợp tác và kết thúc vào khoảng 11h trưa cùng ngày. Ba kết quả chính được thống nhất gồm: hai bên đồng ý ngừng bắn theo thỏa thuận hiện hành; cam kết tăng cường trao đổi thông tin giữa lực lượng vũ trang hai nước; và thành lập nhóm phối hợp gồm 4 người mỗi bên để kịp thời xử lý nếu phát sinh tình huống mới.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh trước đó quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn và nổ súng tại ít nhất 5 điểm dọc biên giới vào rạng sáng 29/7. Tuy nhiên, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định “không có sự leo thang nào” và tình hình “hiện tại đã yên ổn”.
Phía Campuchia, trung tướng Maly Socheata – người phát ngôn Bộ Quốc phòng – cũng xác nhận việc ngừng giao tranh đã được thực hiện nghiêm túc từ 0h sáng 29/7. Ông cho biết thỏa thuận vô điều kiện này là kết quả từ cuộc họp khẩn cấp cấp cao tổ chức tại Malaysia trước đó.
Cũng trong ngày 29/7, phát ngôn viên của Liên hợp quốc thay mặt Tổng thư ký Antonio Guterres phát thông cáo kêu gọi hai nước “tuân thủ đầy đủ thỏa thuận đã đạt được” và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững.
Được biết, sau cuộc họp giữa các tư lệnh quân khu, một phiên họp tiếp theo của Ủy ban biên giới chung (GBC) sẽ được tổ chức tại Campuchia vào ngày 4/8 nhằm tiếp tục thảo luận về các vấn đề tồn đọng và thiết lập cơ chế phối hợp lâu dài hơn.
Trước đó, trong nhiều ngày cuối tháng 7, tình hình khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia trở nên căng thẳng, đặc biệt tại các địa bàn như Oddar Meanchey, Surin và Sisaket – nơi từng là điểm nóng tranh chấp trong quá khứ.
Cơ quan chức năng hai nước đã liên tục trao đổi thông tin ở nhiều cấp nhằm tránh xung đột lan rộng. Ngay trước cuộc gặp ngày 29/7, Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Richa Suksuwanon đã xác nhận khả năng diễn ra cuộc đàm phán quân sự song phương vào sáng cùng ngày và nhấn mạnh tầm quan trọng của kênh đối thoại.
Theo các chuyên gia khu vực, thỏa thuận ngừng bắn lần này mang ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì ổn định khu vực Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh cả Thái Lan và Campuchia đều đang trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị và đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch.


