Tờ Bangkok Post đưa tin, vấn đề này đã được trang Facebook điều tra CSI LA vạch trần, mô tả thủ đoạn của những người nước ngoài nộp đơn xin học các khóa học ngắn hạn tại các trường đại học thuộc tỉnh lẻ nhưng lại vắng mặt trong lớp học.
Thông tin này đã được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội cho đến khi trường đại học quyết định điều tra và trục xuất một số sinh viên nước ngoài, bao gồm cả những sinh viên đến từ Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ và Malaysia.

Paisarn Suethanuwong, một thành viên ủy ban của Hiệp hội hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp Thái Lan cho biết, nhiều người nước ngoài lợi dụng thị thực du học để làm việc tại đây, bao gồm cả làm hướng dẫn viên du lịch và chủ doanh nghiệp.
Với tỷ lệ sinh giảm ở Thái Lan, nhiều trường đại học và học viện đang tìm cách để tồn tại về mặt tài chính. Bao gồm cả việc cố gắng thu hút thêm sinh viên từ nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, nơi có dân số đông đảo.
Ông Paisarn cho biết, việc người Trung Quốc muốn đăng ký vào các trường đại học Thái Lan là điều bất thường vì Trung Quốc có nhiều trường đại học có thứ hạng cao trên toàn cầu.
Nhiều người nước ngoài vi phạm quy định về thị thực du học thường nhắm vào các trường đại học ở các tỉnh có học phí thấp và có thể không nổi tiếng, tránh các trường đại học tư thục có học phí cao trong thành phố.
Ông Paisarn cho biết, hành vi sai trái dai dẳng này của người nước ngoài cho thấy sự kém hiệu quả của chính quyền, bao gồm cả các cơ sở giáo dục và quan chức nhập cư, những người không muốn thực thi luật mặc dù có các quy định toàn diện về nhập cư.
"Thái Lan cần khách du lịch nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là đảm bảo họ tuân thủ luật pháp", ông nói.
Adith Chairattananon, tổng thư ký danh dự của Hiệp hội Lữ hành Thái Lan cho biết, họ lo ngại việc Trung Quốc sử dụng sai mục đích thị thực du học có thể làm gia tăng nhận thức tiêu cực đối với khách du lịch Trung Quốc, làm giảm niềm tin du lịch của du khách Trung Quốc.
Ông Adith cho biết, hành vi bất hợp pháp của người Trung Quốc càng được tranh luận nhiều trên mạng xã hội Thái Lan thì du khách Trung Quốc sẽ càng ngần ngại đến, khiến số lượng du khách đến đây càng giảm.
Ông cho biết, chính quyền cần phải thực thi luật pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn người nước ngoài thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Việc giảm thời hạn miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc xuống chỉ còn 15 ngày là quá đủ để họ du lịch khắp Thái Lan.