Tòa tối cao Thái Lan bác đơn kiện về đặc quyền của cựu thủ tướng Thaksin

THÁI LAN - Ngày 30/4, Tòa án Tối cao Thái Lan đã bác bỏ một đơn kiện cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được đối xử đặc biệt khi trở về nước vào năm ngoái sau hơn 15 năm sống lưu vong.

Vụ kiện do một cựu nghị sĩ đảng Dân chủ – lực lượng đối lập lâu năm của ông Thaksin – khởi xướng. Người này cho rằng chính quyền đã ưu ái nhà cựu lãnh đạo 75 tuổi khi ông trở lại Thái Lan vào tháng 8/2023.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin-Re
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin - Ảnh: Reuters

Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Bangkok, ông Thaksin bị kết án tổng cộng 8 năm tù vì các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong thời gian cầm quyền.

Tuy nhiên, ông chỉ trải qua một đêm trong trại giam trước khi được chuyển đến phòng riêng tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát vì lý do sức khỏe.

Ông ở lại đây cho đến khi được Nhà vua Maha Vajiralongkorn ân xá vào đầu năm nay, rút ngắn án tù còn một năm và được tạm tha.

Việc ông Thaksin không thực sự bị giam giữ, cùng với thời điểm trở về trùng khớp với việc đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) – đảng thân cận với ông – giành lại quyền lực, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về một thỏa thuận ngầm giữa ông và giới cầm quyền.

Dù bác đơn kiện với lý do người nộp đơn "không có quyền pháp lý", Tòa án Tối cao Thái Lan vẫn ra lệnh mở cuộc điều tra riêng để xác minh ông Thaksin có thực sự thi hành án đúng luật hay không.

Phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 13/6 tới, với sự triệu tập của các quan chức trại giam, Sở Cải huấn và bác sĩ điều trị tại bệnh viện nơi ông từng lưu trú.

Theo truyền thông Thái Lan, dù tuyên bố rút lui khỏi chính trường, ông Thaksin vẫn âm thầm giữ ảnh hưởng lớn trong nội bộ đảng Pheu Thai, tích cực vận động ở cấp địa phương và mới đây còn tham gia các cuộc tiếp xúc thương mại không chính thức với Hoa Kỳ.

Bình luận