Thái Lan đổi lịch vì quốc tang, ông Anutin vẫn sang Malaysia ký ngừng bắn Thái-Campuchia

Sáng 25/10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hủy chuyến đi Malaysia dự Hội nghị cấp cao ASEAN do Vương thái hậu Sirikit qua đời.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết nội các họp khẩn cùng ngày để bàn phương án tổ chức quốc tang. Quyết định đột ngột làm dấy lên lo ngại ông Anutin có thể vắng mặt tại lễ ký thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia sự kiện được dự kiến có Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến.

Tới trưa 25/10, ông Anutin xác nhận sẽ có mặt ở Kuala Lumpur vào ngày 26/10 để ký thỏa thuận ngừng bắn mở rộng Thái-Campuchia, sau đó ngay lập tức trở về Bangkok để tiếp tục công tác điều hành trong thời gian quốc tang. Thỏa thuận là bước tiếp theo sau giai đoạn Mỹ làm trung gian giúp hai bên chấm dứt xung đột biên giới kéo dài năm ngày hồi tháng 7 vừa qua.

Trong bối cảnh đó, các Ngoại trưởng ASEAN đã khởi động chuỗi hoạt động ngoại giao tại Kuala Lumpur từ sáng 25/10, mở màn cho kỳ hội nghị cấp cao cuối tuần.

2025-09-29t023815z877686433rc2e1hao44fbrtrmadp3thailand-politics-17613657107831277205062
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: REUTERS

Theo chương trình nghị sự, ASEAN sẽ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương về thương mại, đẩy mạnh mở rộng quan hệ với các đối tác mới và chính thức kết nạp Đông Timor trở thành thành viên thứ 11 của khối. Quyết định này được kỳ vọng tăng cường tính kết nối Đông Nam Á cả về địa chính trị lẫn kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu hỗ trợ hội nhập cho quốc gia thành viên mới.

Song song với khuôn khổ ASEAN, Mỹ và Trung Quốc tổ chức một vòng tiếp xúc kinh tế - thương mại bên lề. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dự kiến gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) nhằm tìm lộ trình hạ nhiệt căng thẳng thương mại, trong bối cảnh Tổng thống Trump đe dọa áp mức thuế mới 100% cùng các biện pháp hạn chế thương mại bổ sung từ ngày 1/11 để đáp trả việc Bắc Kinh siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Cuộc gặp được coi là phép thử cho nỗ lực tái thiết lập kênh đối thoại kinh tế lớn nhất thế giới ngay tại trung tâm ngoại giao khu vực.

Ở một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anutin thông báo sẽ không dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc thời gian tới và có khả năng cử quan chức Bộ Ngoại giao đại diện tham dự. Quyết định cho thấy Bangkok ưu tiên sắp xếp công việc quốc tang đồng thời duy trì sự hiện diện cần thiết ở những hồ sơ đối ngoại trọng yếu.

Bình luận