Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93

Theo Cục Quản lý Hoàng gia Thái Lan, Vương thái hậu Sirikit, thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, đã qua đời vào ngày 24/10, hưởng thọ 93 tuổi.

Thông cáo cho biết các bác sĩ đã theo dõi, điều trị sức khỏe cho Vương thái hậu từ 7/9/2019, sau khi bà nhập viện do nhiều bệnh mãn tính và rối loạn đa cơ quan. Ngày 17/10, bà bị nhiễm trùng máu, khiến sức khỏe suy yếu dần và trút hơi thở cuối cùng vào tối 24/10.

Ngay sau khi Vương thái hậu qua đời, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã chỉ thị tổ chức quốc tang với nghi lễ trang trọng nhất theo truyền thống Hoàng gia. Linh cữu của bà sẽ được an trí tại Điện Dusit Maha Prasat trong Hoàng cung Bangkok, nơi Hoàng gia và công chúng đến viếng. Thời gian quốc tang kéo dài một năm dành cho Hoàng gia và các quan chức Hoàng triều, bắt đầu từ 24/10.

Sirikit
Vương thái hậu Sirikit đã ra đi trong thanh thản tối 24-10, hưởng thọ 93 tuổi - Ảnh: KHAOSOD

Vương thái hậu Sirikit Kitiyakara sinh ngày 12/8/1932 tại Bangkok, mang tước hiệu Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara, là con gái của Hoàng thân Nakkhatra Mangala và Mom Luang Bua Kitiyakara. Bà gặp Hoàng tử Bhumibol Adulyadej khi còn là thiếu nữ, trong thời gian sống tại Pháp, nơi thân phụ bà làm Đại sứ Thái Lan.

Lễ cưới của hai người diễn ra tại Bangkok vào 28/4/1950, chỉ một tuần trước lễ đăng quang của Vua Bhumibol vào 5/5/1950. Cùng năm, bà được tấn phong làm Hoàng hậu chính thức của Vương quốc Thái Lan, nhận tước hiệu Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Borommarachininat.

Sau khi vua Bhumibol lên ngôi, bà Sirikit được biết đến như Hoàng hậu tại vị lâu nhất thế giới. Hai người có 4 người con, gồm ba công chúa và một hoàng tử – Quốc vương Maha Vajiralongkorn, nhà vua đương triều hiện nay.

Vua Bhumibol Adulyadej, người trị vì Thái Lan suốt 70 năm (1946–2016) và là nguyên thủ tại vị lâu nhất thế giới, qua đời năm 2016, khép lại thời kỳ trị vì dài lâu của triều đại Rama IX.

Trong hơn 70 năm phục vụ Hoàng gia và đất nước, Vương thái hậu Sirikit được người dân Thái Lan tôn kính vì những hoạt động nhân đạo, phát triển cộng đồng và bảo tồn văn hóa truyền thống. Bà được xem là biểu tượng của lòng trung thành và sự tận tụy, luôn đồng hành cùng cố Quốc vương Bhumibol trong mọi giai đoạn trị vì.

Sự ra đi của Vương thái hậu Sirikit là mất mát to lớn với Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, khép lại một chương lịch sử kéo dài hơn bảy thập niên của triều đại Chakri, gắn liền với quá trình phát triển và đổi thay của đất nước trong thế kỷ 20.

Bình luận