Nga cảnh báo sẽ đáp trả loạt lệnh trừng phạt mới của phương Tây

Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt công bố các gói trừng phạt mới nhắm vào các tập đoàn năng lượng lớn của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang tiến hành phân tích toàn diện các biện pháp trừng phạt và sẽ hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia.

“Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng các lệnh trừng phạt vừa được công bố và sẽ hành động theo cách tốt nhất cho lợi ích quốc gia. Đó là nguyên tắc chủ đạo trong mọi quyết định của chúng tôi,” ông Peskov nhấn mạnh.

Ông khẳng định Nga “không nhắm vào bất kỳ ai”, mà chỉ đưa ra các biện pháp đáp trả cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền và nền kinh tế của mình.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh REUTERS

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Mỹ ngày 22/10 công bố lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft. Các biện pháp này bao gồm đóng băng toàn bộ tài sản của hai công ty tại Mỹ và cấm doanh nghiệp Mỹ giao dịch với họ.

Đây là lần đầu tiên Washington áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong chính sách của chính quyền Mỹ.

Cùng thời điểm, Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/10 cũng đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga. Gói này bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ năm 2027, cùng với việc đưa hơn 100 tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” – được cho là giúp Nga né tránh trừng phạt – vào danh sách đen.

Ngoài ra, EU còn áp dụng hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga bị nghi là gián điệp, đồng thời cấm giao dịch với một số ngân hàng của Moskva.

Theo giới quan sát, động thái trừng phạt phối hợp từ cả Mỹ và EU cho thấy phương Tây đang siết chặt sức ép kinh tế đối với Nga trong bối cảnh căng thẳng về xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, phía Nga khẳng định các biện pháp này sẽ không làm thay đổi lập trường của Moskva, và rằng nước này đã “chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với mọi tình huống”.

Bình luận