Chờ...

Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng GDP khi xuất khẩu đi xuống

VOH - Bộ Tài chính Thái Lan ngày 26/7 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2023, từ 3,6% xuống còn 3,5%.

Lý do được đưa ra, là xuất khẩu đang đi xuống, vì nhu cầu của thế giới giảm. Tuy nhiên lĩnh vực du lịch vẫn phục hồi tích cực.

Ông Pornchai Thiraveja, người đứng đầu văn phòng chính sách của Bộ Tài chính, cho biết trong một cuộc họp báo rằng, xuất khẩu - động lực chính của kinh tế Thái Lan, dự báo sẽ giảm 0,8% trong năm nay, so với dự báo trước đó chỉ giảm 0,5%.

Kinh tế Thái Lan dựa nhiều vào xuất khẩu - Ảnh: THAINEWS

Kinh tế Thái Lan dựa nhiều vào xuất khẩu - Ảnh: THAINEWS

Theo ông Pornchai, dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2024, có thể sẽ bị trễ, do Thái Lan vẫn chưa thành lập được chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5. Điều này có tác động đến tăng trưởng GDP.

Quốc hội Thái Lan hôm 25/7 đã hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo, do bế tắc chính trị.

Từ đầu năm tới nay, nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á có dấu hiệu hồi phục, nhờ tiêu dùng nội địa và khách du lịch quốc tế trở lại. Quý 1/2023, GDP Thái Lan tăng 2,7% so với 1 năm trước đó.

Bộ Tài chính Thái Lan cũng dự báo, năm 2023, nước này có thể đón 29,5 triệu du khách nước ngoài. Số tiền du khách chi tiêu có thể đạt gần 40 tỷ USD.

Năm 2019, trước khi Covid-19 bùng phát, Thái Lan đón 40 triệu du khách quốc tế. Khách du lịch đã chi tiêu hơn 55 tỷ USD, đóng góp khoảng 12% vào tổng sản phẩm quốc nội.

Về tỷ lệ lạm phát, theo Bộ Tài chính Thái Lan, năm nay sẽ đạt mức trên dưới 1,7%, ít hơn so với dự đoán trước đó là 2,6%, và 6,08% của năm 2022. Về tỷ giá đồng Baht so với USD, năm 2023 trung bình 1 USD sẽ đổi được 34,01 Baht.