Theo Hãng tin Reuters, động thái trên diễn ra sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết vào tháng 1 cho rằng Đảng Tiến bước (Move Forward) đối lập đã vi phạm Hiến pháp Thái Lan khi có kế hoạch sửa luật liên quan đến tội khi quân.
Tòa án Hiến pháp nhận định chiến dịch thay đổi luật chống khi quân của Đảng Tiến bước là một nỗ lực ngầm nhằm làm suy yếu quyền lực của hoàng gia Thái Lan.
Trong thông báo, EC nói họ đã xem xét, phân tích phán quyết của Tòa án Hiến pháp và thống nhất quyết định yêu cầu giải tán Đảng Tiến bước của Tòa án Hiến pháp.
Năm 2023, Đảng Tiến bước đề xuất sửa đổi điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan. Theo điều 112, mỗi hành vi xúc phạm hoàng gia sẽ đối mặt với hình phạt lên tới 15 năm tù giam.
Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2023, mặc dù giành được phần lớn các ghế ở Quốc hội nhưng Đảng Tiến bước vẫn bị loại khỏi liên minh các đảng để lập chính phủ.
Lãnh đạo Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat sau đó cũng bị loại khỏi đường đua đến vị trí thủ tướng nước này.
Người phát ngôn Đảng Tiến bước Parit Wacharasindhu cho rằng quyết định của Ủy ban Bầu cử tương đối vội vàng do cơ quan này mới chỉ nghiên cứu phán quyết của Tòa, chưa tổ chức điều trần để Đảng Tiến bước có cơ hội phản biện.
Tuy nhiên, ông Parit cho biết đảng này đã chuẩn bị cho kịch bản này, đồng thời sẽ sẵn sàng các kế hoạch dự phòng cho các viễn cảnh phán quyết khác nhau của Tòa án sắp tới.



