Thảm kịch Itaewon: Bãi nhiệm bộ trưởng Hành chính và An ninh vì xử lý thiếu trách nhiệm

(VOH) –  Ông Lee Sang-min đang phải đối mặt với áp lực nặng nề buộc phải từ chức Bộ trưởng Hành chính và An ninh vì cách xử lý thiếu trách nhiệm đối với thảm họa giẫm đạp Itaewon.

Quốc hội Hàn Quốc ngày 11/12 đã thông qua dự thảo kiến nghị kêu gọi bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min vì cách xử lý thiếu trách nhiệm đối với thảm họa giẫm đạp khiến 156 người chết tại phố Itaewon, thủ đô Seoul cuối tháng 10 vừa qua.

Dự thảo kiến nghị đã nhận được sự ủng hộ của 182 trong tổng số 183 nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc tham gia bỏ phiếu. Chỉ có 1 phiếu bầu bị tuyên bố là không hợp lệ.

Các thành viên của Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền, phản đối kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee Sang-min, đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Thảm kịch Itaewon: Bãi nhiệm bộ trưởng Hành chính và An ninh vì xử lý thiếu trách nhiệm 1
Ông Lee Sang-min bị buộc từ chức Bộ trưởng Hành chính và An ninh vì cách xử lý thiếu trách nhiệm đối với thảm họa giẫm đạp Itaewon.

Theo Yonhap, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đề nghị đại diện các đảng thảo luận về lịch trình, thẩm định dự thảo kiến nghị bãi nhiệm căn cứ theo luật định.

Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) đối lập đã đề xuất dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee Sang-min với các cáo buộc tắc trách, liên quan thảm kịch giẫm đạp.

Theo quy định của Quốc hội Hàn Quốc, 24 giờ sau khi dự thảo bãi nhiệm một thành viên Nội các được báo cáo lên phiên họp toàn thể Quốc hội, cơ quan này phải tiến hành biểu quyết về dự thảo, thời hạn tối đa là trong vòng 72 giờ, nếu không dự thảo sẽ tự động bị xóa bỏ.

Đảng Dân chủ dự kiến xúc tiến biểu quyết dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee Sang-min trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 9/12.

Tuy nhiên, đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền cũng như Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-ryul vẫn giữ nguyên lập trường phải tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội về thảm kịch Itaewon trước, sau đó mới thảo luận về việc bãi nhiệm ông Lee Sang-min hay không.