Theo tuyên bố hàng tháng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng và Ủy ban Giám sát Quốc gia, các quan chức này có liên quan đến tổng cộng 10.928 vụ việc, trong đó 11.725 cá nhân phải nhận hình phạt kỷ luật hoặc hành chính. Số còn lại nhận án phạt cao hơn.

Tuyên bố nhấn mạnh, trong số các quan chức bị trừng phạt, 6.334 người bị buộc tội quan liêu hoặc lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn 8.700 người bị buộc tội gây thất thoát lãng phí.
Năm 2012, Trung Quốc ban hành quy định 8 điểm, yêu cầu các quan chức phải nêu gương về tính tiết kiệm, gương mẫu và ngăn chặn mọi biểu hiện cửa quyền quan liêu. Từ đó tới nay, hàng triệu quan chức từ trung ương tới địa phương đã bị phạt với nhiều hình thức khác nhau, do vi phạm. Trong đó có cả những quan chức là Ủy viên Bộ chính trị hoặc Ủy viên Trung ương Đảng, đã phải nhận hình thức cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân.