Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông

VOH - Diễn biến chính tình hình thế giới tuần qua tiếp tục là các đợt tấn công qua lại giữa các quốc gia và nhóm lực lượng ở khu vực Trung Đông, gây nguy cơ châm ngòi khủng hoảng ra toàn khu vực.

Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo, tuyên bố coi Hàn Quốc là “kẻ thù số một”

Ngày 15/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn (IRBM) vào chiều ngày trước đó (giờ địa phương).

Cùng ngày, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi Quốc hội nước này sửa Hiến pháp để xem Hàn Quốc như một quốc gia riêng biệt có lãnh thổ tách biệt, đồng thời kêu gọi Quốc hội coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch số một không thể thay đổi”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang sau một loạt vụ thử tên lửa và các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ.

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Bức ảnh công bố ngày 15/1 cho thấy vụ thử tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm trung tại một địa điểm không xác định của Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Bang Iowa mở màn cuộc đua Tổng thống Mỹ 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, 77 tuổi, đã giành chiến thắng với tỷ lệ cách biệt nhất từ trước tới nay trong cuộc đua trở thành ứng viên bầu cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa ở bang Iowa - nơi "khai màn" cho cuộc bầu cử giành chiếc ghế người đứng đầu Nhà Trắng năm nay. Ông Trump giành được sự ủng hộ của đa số đảng viên Cộng hòa - những người coi nhập cư và nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu.

Theo Edison Research, với 95% số phiếu bầu được kiểm, tỷ lệ bầu cho ông Trump là 51%, trong khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (45 tuổi) được 21% và cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley (51 tuổi) chỉ được 19%.

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Sự kiện mừng chiến thắng của ông Trump ngày 15/1 ở thành phố Des Moines, bang Iowa - Ảnh: AFP

Núi lửa phun trào ở Iceland, dung nham tràn đến nhà dân

Tuần qua, dung nham từ một núi lửa phun trào trên bán đảo Reykjanes nằm phía tây nam Iceland đã tràn đến thị trấn khiến nhiều nhà cửa bốc cháy và người dân phải sơ tán khẩn cấp. 

Tổng thống Iceland Gudni Johannesson cho biết dù nhà cửa và các cơ sở hạ tầng bị dung nham đe dọa, song tất cả mọi người trong khu vực đều được sơ tán đến nơi an toàn từ trước đó, đồng thời hoạt động hàng không cũng không bị ảnh hưởng hay gián đoạn. Đây là lần sơ tán thứ hai kể từ tháng 11 năm ngoái, khi chính quyền địa phương lo ngại về một đợt phun trào dữ dội của núi lửa trong bối cảnh khu vực ghi nhận nhiều hoạt động địa chất suốt thời gian qua. 

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Dòng dung nham nóng chảy sau khi núi lửa phun trào ở bán đảo Reykjanes của Iceland, ngày 14/1/2024 - Ảnh: Reuters

Iran và Pakistan không kích "ăn miếng trả miếng" bên trong lãnh thổ của nhau

Ngày 16/1, Pakistan cáo buộc Iran xâm phạm không phận khiến 2 trẻ em thiệt mạng. Trước đó vài giờ, truyền thông nhà nước Iran đưa tin tên lửa và máy bay không người lái của nước này tiến hành không kích vào hai căn cứ của nhóm phiến quân Jaish al-Adl. 

Đến ngày 18/1, Pakistan xác nhận nước này đã tiến hành không kích các mục tiêu của phiến quân Baloch nằm bên trong lãnh thổ Iran. Vụ tấn công khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong số này có 3 phụ nữ, 4 trẻ em và tất cả đều không phải công dân Iran, theo truyền thông Iran. 

Quan hệ giữa Pakistan và Iran lâu nay vốn không mấy thuận thảo, song loạt không kích qua lại giữa hai bên mới đây đã đẩy căng thẳng trong khu vực leo thang lên mức cao nhất trong vài năm qua, trong bối cảnh tình hình ở "chảo lửa" Trung Đông ngày càng bất ổn từ chiến sự giữa Israel và Hamas.

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Bản tin truyền hình của Pakistan đưa tin về vụ không kích của nước này nhằm vào phiến quân bên trong lãnh thổ Iran, ngày 18/1/2024 - Ảnh: Reuters

Loạt tên lửa lóe sáng bầu trời Trung Đông, nguy cơ xung đột lan rộng "vượt tầm kiểm soát"

Loạt vụ tập kích tên lửa nhằm vào Syria, Lebanon, Iraq và Yemen ngày 20/1 làm dấy lên lo ngại xung đột ở Dải Gaza có thể vượt kiểm soát và lan ra khắp Trung Đông.

Iran xác nhận 5 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc tập kích mà nước này cho là do Israel tiến hành ở thủ đô Damascus của Syria. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả những tướng cấp cao của Iran. Tổng thống Ebrahim Raisi tuyên bố Teheran sẽ đáp trả vụ tấn công này của Israel.

Lebanon cũng cáo buộc Israel tập kích vào nước này khiến một thành viên của lực lượng vũ trang Hezbollah thiệt mạng.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cũng thông báo lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq đã tấn công tên lửa vào căn cứ không quân al-Asad của Mỹ. Mỹ cũng xác nhận quân đội nước này đã phá hủy một tên lửa chống hạm của lực lượng Houthi ở phía nam Biển Đỏ. 

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan lo ngại những vụ tấn công qua lại giữa liên minh do Mỹ dẫn dắt và Houthi có thể vượt tầm kiểm soát ở Trung Đông.

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Hiện trường vụ không kích ở thủ đô Damascus của Syria - Ảnh: AFP

Nga thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực "nhạy cảm"

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tham dự cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Nga từ lời mời của người đồng cấp Sergei Lavrov.

Khi được hỏi về nội dung cuộc hội đàm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hai bên đã trao đổi về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, trọng tâm chính của cuộc hội đàm là "phát triển quan hệ song phương trong mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực nhạy cảm". Moscow khẳng định sẽ phát triển quan hệ song phương với bất kỳ quốc gia nào mà họ muốn, và việc tăng cường hợp tác với Bình Nhưỡng không hề vi phạm các thỏa thuận quốc tế.

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin ở Moscow, ngày 16/1/1024 - Ảnh: Reuters

Trung Quốc thêm nỗi lo khi dân số tiếp tục giảm năm thứ hai liên tiếp

Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2023 với tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và số người tử vong do Covid-19 vẫn cao. Tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm mạnh trong nhiều thập kỷ do chính sách một con được thực hiện từ năm 1980 đến năm 2015 và quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong thời kỳ đó.

Dữ liệu mới làm tăng thêm lo ngại rằng triển vọng tăng trưởng của cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới đang giảm dần do có ít người lao động và người tiêu dùng hơn, trong khi chi phí chăm sóc người già và phúc lợi hưu trí ngày càng tăng, gây áp lực cho chính quyền địa phương. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ước tính hệ thống chi trả lương hưu sẽ "cạn" tiền vào năm 2035.

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Người cao tuổi tập thể dục tại một công viên ở Bắc Kinh, ngày 16/1/2024 -  Ảnh: Reuters

Một Bộ trưởng Singapore bị cáo buộc 27 tội danh tham nhũng

Bộ trưởng Vận tải Singapore S. Iswaran bị cáo buộc 27 tội danh liên quan đến tham nhũng. Ông là một trong những quan chức cấp cao nhất của Singapore bị điều tra tham nhũng trong nhiều thập kỷ. 

Theo Cục Điều tra Tham nhũng Singapore (CPIB), ông Israwan đã bị bắt từ tháng 7 năm ngoái, với cáo buộc nhận tiền hối lộ trị giá hơn 384 triệu SGD (tương đương hơn 286.000 USD) từ trùm bất động sản Ong Beng Seng liên quan đến các hoạt động kinh doanh của người này. Nếu tội danh thành lập, ông Israwan có thể đối mặt mức án 7 năm tù giam hoặc phạt tiền 100.000 SGD. 

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Cựu Bộ trưởng Vận tải Singapore S. Israwan (giữa) cùng đội ngũ pháp lý đến tòa án ngày 18/1/2024 - Ảnh: Reuters

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời cho Chính phủ

Ngày 18/1, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cấp kinh phí hoạt động tạm thời cho Chính phủ liên bang đến đầu tháng 3 tới. Việc cấp ngân sách tạm thời được thông qua đã giúp tránh kịch bản Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần khi đến thời hạn cuối vào ngày 19/1. 

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol, ngày 18/1/2024 - Ảnh: Reuters

NATO sắp tập trận lớn nhất trong vòng 35 năm qua

Đại diện cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 18/1 thông báo liên minh này sẽ tổ chức tập trận lớn nhất từ năm 1988 đến nay. Cuộc tập trận mang tên Steadfast Defender 2024 sẽ bắt đầu từ tuần sau và kéo dài tới cuối tháng 5 với các đơn vị từ tất cả 31 quốc gia thành viên NATO và ứng viên Thụy Điển.

Cuộc tập trận sẽ bao gồm loạt hoạt động kéo dài từ Bắc Mỹ tới sườn đông NATO, gần biên giới với Nga. Khoảng 90.000 binh sĩ, 50 chiến hạm, 80 máy bay quân sự và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu sẽ tham gia tập trận.

Thế giới tuần qua: Tên lửa 'bủa vây' Trung Đông
Cuộc tập trận TUMAK-22 của NATO tại Klusy, Ba Lan tháng 11/2022 - Ảnh: Reuters
Bình luận