Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu leo thang mạnh, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm áp lực lên ngân sách và đời sống người dân.
Tại Senegal, Thủ tướng Ousmane Sonko tuyên bố đình chỉ toàn bộ các chuyến công tác nước ngoài không thiết yếu của bộ trưởng và quan chức cấp cao. Quyết định này được đưa ra khi giá dầu tăng lên khoảng 115 USD/thùng, gần gấp đôi mức 62 USD/thùng dự toán trong ngân sách quốc gia.
Chính phủ Senegal cảnh báo đất nước đang bước vào giai đoạn “cực kỳ khó khăn”, đặc biệt trong bối cảnh nợ công cao và áp lực chi phí năng lượng ngày càng lớn. Các biện pháp tiết kiệm chi tiêu được xem là bước đi đầu tiên trước khi công bố gói ứng phó toàn diện trong thời gian tới.
Tại Pakistan, chính phủ chọn hướng hỗ trợ trực tiếp người dân. Từ ngày 4/4, toàn bộ phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô Islamabad và tỉnh Punjab được miễn phí trong 1 tháng.
Động thái diễn ra sau khi giá xăng tại Pakistan tăng tới 42,7%, châm ngòi cho làn sóng phản ứng trong xã hội. Thủ tướng Shehbaz Sharif sau đó đã điều chỉnh giảm giá xăng và cam kết giữ ổn định trong ngắn hạn, dù giá dầu diesel vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên vận tải và sản xuất.
Bên cạnh chính sách miễn phí giao thông, Pakistan còn triển khai trợ cấp cho doanh nghiệp vận tải, hỗ trợ người dân thu nhập thấp và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng như rút ngắn tuần làm việc của nhiều cơ quan xuống còn 4 ngày, chuyển một phần hoạt động giáo dục sang trực tuyến.
Diễn biến tại Senegal và Pakistan phản ánh xu hướng chung khi nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển, buộc phải “thắt lưng buộc bụng” hoặc tăng hỗ trợ xã hội để ứng phó với cú sốc năng lượng lan rộng từ xung đột địa chính trị.
