Chờ...

Thêm Argentina thanh toán hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng nhân dân tệ

VOH - Argentina sẽ thanh toán phần lớn hàng nhập khẩu hàng tháng từ Trung Quốc bằng nhân dân tệ thay vì USD.

Ngày 26/4, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa tuyên bố, vào tháng này, Buenos Aires sẽ thanh toán lượng hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ Bắc Kinh trị giá 1 tỷ USD bằng đồng nhân dân tệ.

Argentina cũng sẽ thanh toán khoảng 790 triệu USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi tháng sau đó bằng nhân dân tệ.

Argentina thông báo kế hoạch thanh toán hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng nhân dân tệ vào thời điểm dự trữ USD của nước này trong tình trạng báo động, xuất khẩu nông sản giảm mạnh do hạn hán lịch sử.

nhân dân tệ
Một số nước đang nỗ lực sử dụng nội tệ hoặc nhân dân tệ để giao dịch thương mại

Những năm qua, Trung Quốc đã tìm cách tăng tỷ trọng sử dụng đồng nhân dân tệ trên thế giới. Việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh nước này có nguy cơ phân ly về mặt tài chính với Mỹ giữa lúc phương Tây áp đặt trừng phạt đối với Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine.

Việc đồng nhân dân tệ được dùng nhiều hơn là do nhu cầu đa dạng hóa đồng tiền thanh toán, tình hình địa chính trị ở Ukraine cũng như căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới các vấn đề ở Đài Loan và công nghệ.

Đọc thêm: EU cảnh báo khả năng đồng Nhân dân tệ có thể loại đồng Euro khỏi vị trí số 2 thế giới

Một số nước đang nỗ lực sử dụng nội tệ hoặc nhân dân tệ để giao dịch thương mại, trong đó có Brazil, Ấn Độ, Nga. Theo Stephen Jen, giám đốc điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Eurizon SLJ Capital, tỷ trọng đồng USD trong dự trữ toàn cầu năm ngoái đã giảm nhanh gấp 10 lần so với hai thập kỷ qua.

Trong khi đó, theo các nhà phân tích, từ năm 2020, giao dịch thương mại toàn cầu bằng đồng nhân dân tệ bắt đầu tăng. Xu hướng này được sự báo sẽ tiếp tục diễn ra khi các doanh nghiệp tìm cách phòng tránh rủi ro biến động tỷ giá trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp.

Hồi tháng 3 năm nay, doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc đã hoàn thành một giao dịch nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với một công ty năng lượng hàng đầu của Pháp, lần đầu tiên sử dụng đồng nhân dân tệ làm công cụ thanh toán. 

Cũng trong tháng 3, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia triển khai thỏa thuận hợp tác cho vay đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ.

Việc cho vay trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ, được đánh giá là sẽ thúc đẩy các giao dịch thương mại giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời thúc đẩy hàng loạt dự án liên quan công nghệ 5G, sản xuất, chế tạo... với vai trò là công cụ tài chính tiện lợi, giá thành thấp, ít rủi ro.

Đầu tháng 2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương Brazil cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác thiết lập thỏa thuận thanh toán bù trừ nhân dân tệ tại Brazil. Hai bên đánh giá, việc này sẽ tạo thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới sử dụng đồng nhân dân tệ giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư song phương.