Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm gần 8.000 nhân viên anh ninh

(VOH) - Thổ Nhĩ Kỳ vừa sa thải thêm gần 8.000 nhân viên an ninh bị tình nghi liên quan đến đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua - truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

(Ảnh minh họa: hurriyetdailynews)

Tổng cộng đợt cuối sa thải này là 7.669 nhân viên cảnh sát và 323 nhân viên quân đội.

Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ và tổ chức phong trào Hizmet là người đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành, khiến 264 người chết, 1.440 người bị thương và hàng nghìn người bị bắt. 

Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án Giáo sĩ Gulen có ý đồ thành lập một chính phủ song song sau đó cài người vào nội bộ chính phủ. Giáo sĩ Gulen đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc này.

Ngoài 8.000 nhân viên anh ninh bị sa thải, còn có 520 nhân viên quản lý bộ phận tôn giáo - truyền thông nước này đưa tin.

Ngày 01/9 vừa qua, có thêm 543 viên chức tòa án gồm có công tố viên và thẩm phán cũng bị cho thôi việc, những viên chức này cũng được cho là có liên quan đến vụ đảo chính bất thành. Đến nay, tổng số viên chức tòa án bị cho thôi việc lên đến 3.390 người, báo cáo của hãng truyền hình NTV Channel.

Như vậy, từ tháng 7/2016 đến nay, có tới 4.451 nhân viên quân đội bị cho xuất ngũ hoặc sa thải, trong số này có cấp tướng và đô đốc hải quân.

“Có 40.000 người sẽ bị bắt giữ và hiện tại 20.000 người đang bị giam giữ”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu vào tháng trước.

Nhân viên nhà nước gần 80.000 bị tạm ngưng công việc và khoảng 5.000 người bị từ chối không cho trở lại làm việc.