Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông nhấn mạnh rằng cả Nga và Ukraine “đều muốn xung đột kết thúc,” dù Kiev “đang gặp phải một số vấn đề khó khăn nhỏ,” nhưng khả năng đạt thỏa thuận vẫn hiện hữu.
Trước đó, các cuộc thảo luận tại Florida giữa hai phái đoàn được cả Mỹ và Ukraine mô tả là “hiệu quả,” xoay quanh kế hoạch 28 điểm mà Washington đề xuất nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hai bên “vẫn thực tế về mức độ khó khăn,” nhưng lạc quan vì đã “đạt được tiến triển.” Theo ông, mục tiêu không chỉ là chấm dứt xung đột mà còn là “đảm bảo tương lai của Ukraine.” Tuy vậy, ông nhấn mạnh “vẫn còn nhiều việc phải làm.”
Tại Kiev, phản hồi từ phía Ukraine cũng mang sắc thái thận trọng nhưng tích cực. Trong tuyên bố đăng trên Facebook, ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine và là Trưởng đoàn đàm phán, mô tả các cuộc thảo luận là “khó khăn nhưng hiệu quả,” đồng thời khẳng định “đã đạt được tiến bộ rõ rệt hướng tới việc thiết lập một nền hòa bình công bằng.”
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya cũng đánh giá cao kết quả làm việc tại Florida. Trên mạng xã hội X, ông viết: “Đây là khởi đầu tốt đẹp… rất có tính tương tác và mang tính xây dựng. Không khí nồng ấm, tạo điều kiện cho kết quả tiến triển tiềm năng.”
Tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn đã đề cập nhiều nội dung khó, gồm vấn đề lãnh thổ, lịch trình bầu cử của Ukraine và một số vấn đề nhạy cảm khác. Đây là những điểm được xem là then chốt trong hành trình tìm kiếm một lộ trình hòa bình.
Bối cảnh đàm phán diễn ra khi Kiev phải đối mặt áp lực lớn trên chiến trường lẫn trong nội bộ, với những bê bối tham nhũng xuất hiện trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Washington nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận cho kế hoạch 28 điểm nhằm tạo khung pháp lý và chính trị cho việc chấm dứt xung đột. Kế hoạch này dự kiến cần sự chấp thuận từ cả Moskva và Kiev – yếu tố được đánh giá là thách thức nhất hiện nay.
Theo kế hoạch, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, sẽ lên đường tới Nga trong ngày 1/12 để tiếp tục trao đổi về các nội dung trong đề xuất của Mỹ. Đây được xem là bước đi tiếp theo nhằm kiểm tra khả năng Moscow chấp nhận những nguyên tắc trong kế hoạch hòa bình.
Dù cả Mỹ và Ukraine đều ghi nhận những tín hiệu tích cực, cả hai phía đều thừa nhận con đường đi tới thỏa thuận còn rất dài và phức tạp. Xung đột Ukraine đã kéo dài gần bốn năm và tạo ra những hệ lụy sâu rộng về địa chính trị, nhân đạo và kinh tế. Việc đạt được một thỏa thuận bền vững đòi hỏi sự thống nhất của ba bên: Washington, Kiev và Moskva.
Trong bối cảnh đó, các cuộc tiếp xúc ngoại giao liên tục trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12 được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khác biệt, tạo nền tảng cho một tiến trình hòa bình thực chất hơn. Tuy nhiên, như Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh, đây mới chỉ là bước khởi đầu của một quá trình đàm phán “rất khó khăn,” và “vẫn còn nhiều việc phải làm” trước khi tiến tới thỏa thuận chấm dứt xung đột./.


