Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá thỏa thuận là “một bước đi mang tính then chốt hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”. Ông chúc mừng Mỹ và Iran, đồng thời cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia cùng các nước khác đã đóng góp tích cực cho tiến trình đàm phán.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan cũng hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng đây là diễn biến tích cực đối với hòa bình và an ninh khu vực. Trên mạng xã hội X, ông gọi đây là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm ổn định lâu dài tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh những phát ngôn hoặc hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trước khi thỏa thuận chính thức được ký kết.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảm ơn Mỹ, Iran và các bên trung gian, đặc biệt là Pakistan, cùng sự hỗ trợ ngoại giao từ Qatar và Saudi Arabia trong quá trình thúc đẩy đối thoại.
Tại châu Âu, lãnh đạo Pháp, Anh, Đức và Italy đã ra tuyên bố chung hoan nghênh bản ghi nhớ đạt được giữa Washington và Tehran, đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất các cuộc đàm phán chi tiết và triển khai đầy đủ các cam kết.
Các nước châu Âu nhận định đây là cơ hội quan trọng để khôi phục ổn định khu vực, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và bảo đảm lưu thông hàng hải. Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải mở lại hoàn toàn eo biển Strait of Hormuz với quyền tự do hàng hải không hạn chế.
Bốn quốc gia cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải, bao gồm khả năng triển khai các nhiệm vụ phòng thủ độc lập và hoạt động rà phá thủy lôi nếu cần thiết. Đồng thời, các bên tái khẳng định lập trường rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và bày tỏ sẵn sàng phối hợp với International Atomic Energy Agency (IAEA) để bảo đảm mục tiêu này. Một số biện pháp trừng phạt có thể được xem xét nới lỏng nếu Tehran thực hiện các cam kết hạt nhân một cách minh bạch và có thể kiểm chứng.
Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả thỏa thuận là “bước tiến đặc biệt quan trọng” hướng tới chấm dứt xung đột và khôi phục ổn định khu vực. Ông chúc mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các bên trung gian, đồng thời khẳng định London sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo nhằm bảo đảm hòa bình bền vững.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai đầy đủ các nội dung đã thống nhất. Ông cho rằng việc khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz là yêu cầu cấp thiết đối với ổn định khu vực và kinh tế toàn cầu, đồng thời nhận định thỏa thuận hiện nay có thể mở đường cho các cuộc đối thoại rộng hơn về an ninh Trung Đông.
Tại vùng Vịnh, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bày tỏ ủng hộ tiến trình đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran. Ông khẳng định Doha sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp hòa bình và đối thoại nhằm tăng cường ổn định, an ninh trong khu vực.
Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng. Theo ông, hai bên nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 19/6 tại Switzerland.
Tổng thống Donald Trump và phía Iran cũng xác nhận thỏa thuận đã được hoàn tất, đồng thời thông báo việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa hải quân tại tuyến hàng hải chiến lược này.
