Đăng nhập

Thông điệp kết thúc chiến dịch vận động tranh cử của 2 ứng viên Tổng thống Mỹ

00:00
02:36
02:36
MỸ - Ngày 29/10, hai ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump tổ chức các buổi vận động cuối cùng khi cuộc bầu cử sắp diễn ra.

Mỗi người mang đến những thông điệp khác nhau, phản ánh rõ rệt phong cách và chiến lược tranh cử của họ.

Tại buổi vận động cuối cùng ở công viên Ellipse gần Nhà Trắng, bà Harris tập trung vào việc chỉ trích ông Trump. Bà tuyên bố: "Donald Trump đã dành cả thập kỷ để khiến người Mỹ chia rẽ và sợ hãi lẫn nhau. Đó là bản chất con người ông ấy." Bà khẳng định cam kết của mình là trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên đảng phái.

Đại diện chiến dịch của bà Harris, Jen O'Malley Dillon, cho biết mục tiêu chính của buổi vận động này là thu hút những cử tri chưa quyết định, bao gồm cả những người Cộng hòa ôn hòa.

Bà Harris không còn áp dụng phong cách vận động "vui vẻ" như trước. Bà nhấn mạnh rằng động cơ tranh cử của ông Trump là "trả thù và bất mãn", và bà sẵn sàng lắng nghe những cử tri không bỏ phiếu cho mình. Bà hứa rằng nếu đắc cử, bà sẽ đưa một người Cộng hòa vào nội các, nhấn mạnh sự khác biệt giữa mình và Trump: "Ông ấy muốn bỏ tù những người bất đồng, còn tôi muốn hợp tác với họ."

2024-09-22T153316Z-695519239-R-9638-7064-1730277141Xem toàn màn hình
Phó tổng thống Harris và cựu tổng thống Trump - Ảnh: Reuters

Cùng ngày, ông Trump tổ chức một cuộc mít tinh ở Allentown, Pennsylvania, nơi có sự gia tăng cử tri gốc Mỹ Latin. Ông bắt đầu sự kiện bằng câu hỏi: "Mọi người có cảm thấy tốt hơn so với 4 năm trước không?" và đám đông đồng loạt trả lời "Không".

Ông Trump đã đưa ra thông điệp hy vọng cho người dân Mỹ, cam kết sẽ chấm dứt lạm phát và ngăn chặn tội phạm. Ông kêu gọi cử tri phải đi bỏ phiếu và phản đối bà Harris: "Hãy nói với bà ấy rằng “đủ rồi, bà đã bị sa thải'".

Trong bối cảnh hiện tại, ông Trump đang cố gắng củng cố nội bộ đảng Cộng hòa và tiếp cận những cử tri không thường xuyên đi bỏ phiếu, những người đang thất vọng với tình hình nước Mỹ và mong muốn có sự thay đổi. Ông tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử và áp dụng thuế quan rộng rãi để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Cả hai ứng cử viên đều phải nỗ lực để giành được những lá phiếu từ những người còn đang do dự, đặc biệt tại 7 bang chiến trường, nơi chỉ một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể quyết định kết quả.

Trong khi bà Harris cố gắng khắc phục sự chia rẽ và xây dựng cầu nối, ông Trump thì nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi hiện trạng mà ông cho là tệ hại.

Cuộc bầu cử này được xem là một trong những cuộc đua sít sao nhất trong lịch sử Mỹ, với hàng triệu cử tri dự kiến sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 5/11. Hơn 47 triệu người đã bỏ phiếu sớm, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, cho thấy sự tham gia và quan tâm cao độ từ phía cử tri.

 
Theo dòng sự kiện icon down tag event
Bình luận