Vụ tai nạn khiến 21 người bị thương, trong đó 19 người đã xuất viện, hai người còn lại đang được điều trị nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Cơ quan An toàn Vận tải Canada (TSB) đang dẫn đầu cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ việc, với sự tham gia của hơn 20 chuyên gia điều tra nước này cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và các cơ quan quản lý giao thông Canada.
Theo ông Ken Webster - điều tra viên cấp cao của TSB, sau cú va chạm ban đầu trên đường băng, một số bộ phận của máy bay đã bị văng ra và gây ra hỏa hoạn.
Hiện 2 hộp đen của máy bay là thiết bị ghi âm buồng lái và ghi nhận dữ liệu chuyến bay đã được chuyển đến phòng thí nghiệm của TSB để phân tích chi tiết.


Dữ liệu từ trang thông tin theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, điều kiện thời tiết không thuận lợi với gió giật mạnh và tuyết rơi dày đặc.
Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay tiếp đất với lực rất mạnh, lao ngang trên đường băng thay vì thực hiện động tác nâng mũi để giảm tốc độ.
Chuyên gia hàng không Mỹ John Cox đặt nghi vấn tại sao máy bay lại hạ cánh với tác động mạnh như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng cần thu thập thêm dữ liệu để có kết luận chính xác.
Chiếc máy bay mang số hiệu 4819 khởi hành từ sân bay quốc tế Minneapolis–Saint Paul (Mỹ) đến Toronto (Canada), chở theo 76 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một bên cánh máy bay đã bị tách rời khỏi thân sau vụ va chạm.
Hãng hàng không Delta Air Lines cho biết trong số 21 hành khách bị thương có 19 người đã được xuất viện sau khi kiểm tra y tế.
Giám đốc điều hành cụm sân bay Greater Toronto, bà Deborah Flint, xác nhận 2 hành khách còn lại không bị thương nghiêm trọng và nói rằng “Thật đáng kinh ngạc khi không có trường hợp tử vong nào xảy ra trong vụ tai nạn này”; đồng thời ca ngợi thành viên phi hành đoàn và lực lượng cứu hộ vì đã phản ứng nhanh chóng.
Xác máy bay dự kiến sẽ được giữ nguyên tại hiện trường trong 48 giờ để phục vụ công tác điều tra. Hai đường băng gần vị trí xảy ra tai nạn tại sân bay Pearson sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi chiếc máy bay được di dời hoàn toàn.
Không chỉ gây gián đoạn hoạt động tại sân bay Pearson - sân bay lớn nhất và đông đúc nhất Canada, vụ tai nạn cùng với cơn bão tuyết lớn vào cuối tuần qua đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ. Hãng hàng không lớn nhất Canada là Air Canada cho biết trong 6 ngày qua đã phải hủy khoảng 1.290 chuyến bay.
“Chúng tôi dự kiến sẽ mất thêm vài ngày nữa để hoàn toàn trở lại hoạt động bình thường, tùy theo điều kiện thời tiết,” ông Craig Landry - giám đốc điều hành Air Canada thông báo.