Thủ tướng Anh phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vì có diễn biến xấu

(VOH) – Ngày 6/4, (giờ địa phương), Thủ tướng Anh Boris Johnson phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) do có những diễn biến xấu sau khi nhiễm COVID-19.

Truyền thông Anh dẫn thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay, Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã được đưa vào bệnh viện St Thomas ở London vào tối Chủ nhật 5/4, tức 10 ngày sau khi ông có xét nghiệm dương tính với virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện và vào phòng chăm sóc đặc biệt 

Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện và vào phòng chăm sóc đặc biệt 

Phía bệnh viện cho hay mặc Thủ tướng Anh vẫn trong trạng thái tỉnh táo nhưng tình hình sức khoẻ của ông trở nên tệ hơn trong suốt buổi chiều, các bác sĩ phải đưa ông Johnson vào phòng chăm sóc đặc biệt đề phòng trường hợp cần dùng đến máy thở.

Trước khi vào khu chăm sóc đặc biệt, Thủ tướng Johnson đã gọi điện cho Ngoại trưởng Dominic Raaab để yêu cầu ông đảm nhiệm vai trò thay thế "khi cần thiết". Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle nhận xét việc Thủ tướng cần chăm sóc đặc biệt là một "thông tin khủng khiếp".

Ngày 27/3, Thủ tướng Anh đã phải cách ly sau khi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 và phải tự cách ly. Đến ngày 5/4, ông phải nhập viện vì tình hình sức khoẻ không ổn định. Tuy nhiên, ông Boris Johnson vẫn cho rằng, sức khỏe của mình “đã dần tốt hơn” sau một đêm trong bệnh viện.

Tính đến thứ 2 (6/4), có tổng cộng 5.373 người đã tử vong ở Anh sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 439 trường hợp so với ngày trước đó. Trong số 208.837 người được xét nghiệm tại nước này, có 51.608 người được xác nhận đã nhiễm Covid-19, Bộ Y tế và Khoa học của Vương quốc Anh cho biết.

Bộ trưởng Nội các Sir Mark Sedwill đã thông báo cho nội các diễn biến nói trên trước khi thông tin về sức khỏe của Thủ tướng Anh được công bố.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ cảm thông với Thủ tướng Anh và "gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Thủ tướng Johnson trong cuộc chiến đấu với virus".

Việt Nam thêm 4 ca mắc mới, 4 ca khỏi bệnh - (VOH) – Bộ Y tế thông báo thêm 4 ca mắc COVID-19, trong khi có 4 ca vừa khỏi bệnh. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta là 245 ca.