Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo về chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine: “Tôi đến Kiev bằng tàu hỏa, khi Ukraine đã bảo vệ mình trước Nga trong hơn 1.000 ngày”.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Olaf Scholz cam kết Đức vẫn là quốc gia ủng hộ lớn nhất cho Ukraine tại châu Âu, và hứa hẹn sẽ chuyển cho nước này khoản viện trợ quân sự trị giá 650 triệu EUR trong
Ông khẳng định, Ukraine có thể tin tưởng vào Đức bởi "chúng tôi nói những gì sẽ làm và làm những gì đã nói".
Chuyến thăm Ukraine thứ hai của Thủ tướng Scholz diễn ra vào thời điểm ông đối mặt với cuộc bỏ phiếu dự kiến tổ chức vào tháng 2/2025, hoạt động có tính quyết định khả năng ông tiếp tục tại vị sau khi liên minh cầm quyền của mình sụp đổ hồi tháng 11.
Nhiều người muốn ông Scholz hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn, trong khi số khác muốn chấm dứt chuyển vũ khí và viện trợ cho nước này.
Theo Euronews, nhà lãnh đạo Đức rất muốn đưa vấn đề Ukraine vào chương trình nghị sự trong nước trước cuộc bầu cử sớm của nước này dự kiến tổ chức vào tháng 2/2025.
Do đó giới phân tích quốc tế nhận định, chuyến thăm Ukraine của ông Scholz không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao khi thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine, mà còn là một phần trong chiến dịch tranh cử nhằm củng cố hình ảnh trong nước.
Ngoài ra, ông Scholz có những tính toán thận trọng nhằm tránh leo thang xung đột khi từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.
Đức là nước viện trợ vũ khí nhiều thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, trong đó có xe tăng chủ lực Leopard 2, tên lửa phòng không Patriot và IRIS-T. Tuy nhiên, Đức không đồng ý chuyển tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 với tầm bắn 500 km cho Ukraine.
Trong buổi vận động tranh cử tại Berlin ngày 30/11, ông Scholz chỉ trích nỗ lực thúc đẩy chuyển tên lửa Taurus cho Ukraine.
Ông nhận định việc đối đầu với Nga, một cường quốc hạt nhân, bằng động thái như vậy "không khác gì đưa an ninh Đức ra chơi trò cò quay tử thần".


