Thủ tướng New Zealand chỉ thị tiến hành điều tra mức cao nhất vụ xả súng

(VOH) - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ra lệnh điều tra độc lập ở mức cao nhất về thảm họa xả súng kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 25/3 ra lệnh tiến hành điều tra độc lập cấp độ cao nhất về thảm họa xả súng kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch cách đây 2 tuần, làm 50 người thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ardern cho biết cuộc điều tra sẽ có sự tham gia của lực lượng tình báo và cảnh sát.

Theo luật pháp New Zealand, một ủy ban điều tra Hoàng gia sẽ là cấp độ điều tra độc lập cao nhất của nước này. Bà Ardern cho biết họ sẽ giúp đưa ra một báo cáo "toàn diện" về vụ việc. 

Bên cạnh đó, bà Ardern cũng cho rằng cuộc điều tra chính thức cũng sẽ xem xét các câu hỏi xung quanh khả năng tiếp cận của vũ khí bán tự động và vai trò của phương tiện truyền thông xã hội trong các vụ tấn công.

Thủ tướng New Zealand cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét vai trò đang gây tranh cãi của các phương tiện truyền thông xã hội trong các vụ tấn công (Ảnh: BBC) 

Trước đó, Văn phòng thủ tướng thông báo New Zealand sẽ tổ chức lễ tưởng niệm toàn quốc vào ngày 29/3 tới để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng.

Bà Ardern nhấn mạnh lễ tưởng niệm sẽ là cơ hội để thể hiện rằng người dân New Zealand đầy tình thương và bao dung, đồng thời khẳng định họ sẽ bảo vệ những giá trị tốt đẹp này.

Vụ xả súng hôm 15/3 vừa qua tại Christchurch là vụ thảm hát kinh hoàng nhất trong lịch sử New Zealand.

Phần lớn trong số 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo đều là người nhập cư và công dân đến từ các nước như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia...

Nghi can chính trong vụ việc này là Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia, 28 tuổi và là kẻ theo quan điểm "da trắng thượng đẳng".

Christchurch attack: New Zealand's Ardern orders top-level inquiry

New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern has ordered a top-level inquiry into the Christchurch mosque attacks that left 50 people dead.

She said a royal commission would examine whether police and intelligence services could have done more to prevent the 15 March shootings.

A royal commission is the highest level of independent inquiry available under New Zealand law.

Ms Ardern said it would produce a "comprehensive" report.

"It is important that no stone is left unturned to get to how this act of terrorism occurred and how we could have stopped it," she told reporters in Wellington on Monday.

"One question we need to answer is whether or not we could or should have known more," she added.

Ms Ardern said the formal inquiry would also look at questions surrounding the accessibility of semi-automatic weapons and the role social media played in the attacks.

Australian Brenton Tarrant, a 28-year-old self-proclaimed white supremacist, has been charged with one murder in connection with the shootings and he is expected to face further charges.