Tỉ lệ người trẻ nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại nhiều nước

(VOH) - Tờ Wall Street Journal đưa tin, từ ngày 20 - 25/7, tỉ lệ nhiễm COVID-19 trong nhóm đối tượng tuổi từ 20 - 29 tại Pháp là 19,6 người trên mỗi 100.000 dân.

Vào đầu mùa dịch, những người bị nhiễm COVID-19 phần lớn là người cao tuổi. Nhưng giờ đây, số ca nhiễm đang có xu hướng trẻ hóa. Tại nhiều nước trên thế giới, thời gian gần đây đã tăng mạnh các ca nhiễm ở những người trẻ tuổi.

Tỉ lệ người trẻ nhiễm COVID-19 đang gia tăng

Việc nhanh chóng phá vỡ quy tắc giãn cách xã hội là một nguyên nhân khiến ca nhiễm ở giới trẻ tăng vọt. (Ảnh: Flixwor)

Theo tờ Wall Street Journal, từ ngày 20 - 25/7, tỉ lệ nhiễm COVID-19 trong nhóm đối tượng tuổi từ 20 - 29 tại Pháp là 19,6 người trên mỗi 100.000 dân.

Trong khi đó, theo cơ quan y tế Pháp cho biết, trong dân số toàn nước Pháp, cứ mỗi 100.000 người dân có 9,7 người bị nhiễm.

Tại Italia, độ tuổi trung bình của những người bị nhiễm COVID-19 trong tháng vừa qua đã giảm xuống ở mức khoảng 40 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình của những người bị nhiễm hồi tháng 4 là trên 60 tuổi.

Số liệu từ Viện Robert Koch - Trung tâm kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức cho thấy, số lượng những người trẻ bị nhiễm COVID-19 đang gia tăng.

Tại Tây Ban Nha - nơi tỷ lệ nhiễm tăng nhanh nhất ở châu Âu, những người nhiễm bệnh ở tuổi 29 chiếm hơn 27% các ca nhiễm trên cả nước, tính từ ngày 15/7 đến nay. Tỉ lệ này vào thời điểm cuối tháng 3 chỉ là 6%.

Số liệu từ Viện Y tế Carlos III ở Tây Ban Nha cho thấy, từ tháng 5 đến tháng 7, trong số những người nhiễm COVID-19 phải nhập viện, có gần 8% là những người trẻ tuổi, tăng gấp 3,5 lần so với con số 2,2% hồi tháng 3.

Phần lớn các ca nhiễm mới tại tỉnh Ontario, Canada thời gian gần đây cũng là những người trẻ trong độ tuổi từ 20 - 39 tuổi. Vào ngày 2/8, tình này ghi nhận thêm 116 ca nhiễm mới, trong đó có 46 ca tuổi từ 20 - 39; 29 ca tuổi từ 40 - 59; 26 ca tuổi dưới 20, 13 ca tuổi trên 60.

Tại Nhật Bản, nước này đã ghi nhận thêm 1.540 ca nhiễm mới trong ngày 2/8, gần bằng với con số kỷ lục 1.579 ca của thứ Sáu tuần trước. Phần lớn các ca nhiễm mới trong độ tuổi từ trên 20 đến trên 30 tuổi. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về việc giới trẻ nước này đang lơ là trong việc phòng chống dịch.

Theo cơ quan y tế Mỹ cho biết, tỉ lệ những người trẻ tuổi bị nhiễm COVID-19 tại nước này là khá cao, không chỉ tại những bang đang bùng phát dịch bệnh mà cả những bang đã kiểm soát được dịch cũng thế.

Ông John Wiesman, người đứng đầu cơ quan y tế bang Washington ngày 17/7 cho biết, những người phải nhập viện vì nhiễm COVID-19 trong độ tuổi từ 20 - 39 đang gia tăng. Ông nói, những gì mỗi chúng ta làm hôm nay sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

An Nhiên