Tiến triển tích cực trong việc thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung

Bộ Tài chính Mỹ cho biết tiến độ thực thi thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang có chuyển biến thuận lợi sau cuộc trao đổi cấp cao giữa hai bên.

Đây được xem là tín hiệu cho thấy nỗ lực duy trì ổn định quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục được thúc đẩy.

Ngày 5/12, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông tin tiến trình thực hiện các cam kết thương mại với Trung Quốc “diễn ra suôn sẻ”. Nhận định này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, người phụ trách điều phối các vấn đề kinh tế – thương mại của Bắc Kinh với Washington.

botruong_voh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh CNN

Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Bessent cho biết đã nhấn mạnh lập trường của Mỹ về việc duy trì hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ thỏa thuận đã đạt được. Phía Mỹ xem đây là bước đi cần thiết nhằm giảm căng thẳng thương mại kéo dài trong nhiều năm.

Thông tin từ Tân Hoa xã cho hay cả hai quan chức cấp cao đều đánh giá tích cực về quá trình triển khai thỏa thuận thương mại. Hai bên thống nhất mở rộng nội dung hợp tác trong thời gian tới và tiếp tục thu hẹp nhóm vấn đề còn tồn đọng, vốn là rào cản trong nhiều vòng đối thoại trước đây.

Thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực trong vòng 1 năm, được thiết lập sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc ngày 30/10. Thỏa thuận này nhằm tạo điều kiện cho hai bên giải quyết từng bước những bất đồng trong thương mại hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp thuế quan áp dụng trong giai đoạn căng thẳng.

Giới quan sát nhận định tiến triển tích cực trong quá trình thực thi thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế toàn cầu. Việc giảm bớt bất ổn trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung góp phần ổn định chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước lên kế hoạch sản xuất và đầu tư hiệu quả hơn.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cho rằng cả hai nền kinh tế vẫn còn nhiều khác biệt trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, việc duy trì kênh đối thoại cấp cao và nỗ lực xử lý từng bước các vấn đề còn lại sẽ là yếu tố quyết định cho khả năng kéo dài trạng thái ổn định trong quan hệ thương mại.

Phát biểu của Bộ trưởng Bessent và thông tin từ phía Bắc Kinh cho thấy cả hai bên đều có thiện chí thúc đẩy tiến trình thực thi thỏa thuận. Điều này mở ra kỳ vọng về giai đoạn hợp tác bền vững hơn, giảm nguy cơ tái diễn các biện pháp áp thuế đáp trả lẫn nhau đã gây tác động lớn đến kinh tế thế giới trong nhiều năm qua.

Bình luận